Lo ngại lạm phát cao, giới đầu tư tránh xa chứng khoán

Lo ngại lạm phát cao, giới đầu tư tránh xa chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall đi xuống trong phiên ngày thứ Ba (12/7), khi nghi ngờ về khả năng suy thoái kinh tế ngày càng tăng khiến giới đầu tư tránh xa thị trường chứng khoán.

Theo đó, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ gần như chỉ dao động quanh tham chiếu với biên độ hẹp trong suốt cả phiên, nhưng đã đột ngột giảm mạnh vào cuối ngày khi giới đầu tư tỏ ra bất an trước dữ liệu lạm phát tháng 6 sắp được công bố vào ngày mai.

Giới phân tích dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Mỹ trong tháng 6 sẽ tăng 1,1%, thậm chí tăng cao hơn so với tháng 5 trước đó. Tuy nhiên, dự kiến lạm phát lõi tăng chậm hơn khi loại trừ đà tăng của giá thực phẩm và năng lượng.

Dù vậy, thị trường lo ngại rằng, báo cáo nếu cho thấy lạm phát tăng cao sẽ khiến Fed tiếp tục tăng mạnh lãi suất. Các chuyên gia cho biết, “đây chắc chắn là một tuần mà giới đầu tư có nhiều điều phải lo lắng”.

Những lo ngại rằng các động thái quá mạnh mẽ của Fed nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát cao hàng thập kỷ có thể đẩy nền kinh tế Mỹ tới bờ vực suy thoái và càng trở nên trầm trọng hơn khi mức đảo ngược đường cong lãi suất đã được nới rộng giữa lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 kể từ ít nhất là tháng 3/2010.

Trở lại với phiên này, tất cả 11 phân ngành chính của S&P 500 đều giảm, trong đó, dẫn đầu là ngành năng lượng, khi giá dầu thô WTI và Brent đột ngột lao dốc về dưới mốc 100 USD/thùng.

PepsiCo khởi động cho mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II với công bố lợi nhuận và doanh thu tốt hơn dự báo, đồng thời nâng triển vọng doanh thu của cả năm, nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm 0,6%.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu hàng không khởi sắc nhờ American Airlines dự kiến tổng doanh thu trong quý II/2022 sẽ đạt mức cao nhất năm 2019, giúp giá cổ phiếu tăng gần 10%, kéo theo các cổ phiếu cùng ngành như United, Delta, và Southwest lần lượt tăng 8,1%, 6,2% và 4,6%.

Đáng chú ý khác là cổ phiếu Twitter tiếp tục biến động mạnh sau khi tỷ phú Elon Musk tuyên bố chấm dứt thương vụ mua công ty mạng xã hội này với giá 44 tỷ USD vì vấn đề tài khoản ảo (bot). Kết phiên này, cổ phiếu Twitter tăng 4,3%. Công ty này đã đâm đơn kiện Elon Musk để buộc vị tỷ phú phải thực hiện thỏa thuận mua lại.

Kết thúc phiên 11/7, chỉ số Dow Jones giảm 192,51 điểm (-0,62%), xuống 30.981,33 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 35,63 điểm (-0,92%), xuống 3.818,80 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 107,87 điểm (-0,95%), xuống 11.264,73 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng hôm thứ Ba, dẫn đầu bởi cổ phiếu hàng không, hàng xa xỉ, du lịch, mặc dù lo ngại về sự suy giảm nguồn cung năng lượng và suy thoái kinh tế toàn cầu tiềm ẩn đã hạn chế đà đi lên của thị trường.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,49% lên 417,04 điểm.

Các cổ phiếu hàng xa xỉ như LVMH và L'Oreal lần lượt tăng 1,1% và 2,8%, trong khi hãng máy bay Airbus tăng 3,9%, giúp CAC 40 của Pháp tăng 0,8%.

Nhóm cổ phiếu du lịch và giải trí tăng 1,6% nhờ hưởng lợi từ giá dầu thô giảm xuống dưới 100 USD/thùng.

Trong khi đó, lo ngại gia tăng rằng việc bảo trì đường ống Nord Stream 1 từ Nga đến Đức có thể bị kéo dài do xung đột Nga-Ukraine, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp năng lượng của khu vực. Các nhà đầu tư lo ngại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể vũ khí hóa khí đốt để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trên thực tế, dữ liệu sáng nay cho thấy tâm lý nhà đầu tư Đức giảm xuống dưới mức ngay khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, do những lo ngại lớn về năng lượng, tắc nghẽn nguồn cung và dự đoán thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

ECB hiện đang đi sau so với Fed và các ngân hàng trung ương lớn khác trong chu kỳ tăng lãi suất, dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất ít nhất 0,25% trong tháng này.

Trong số các cổ phiếu riêng lẻ, gã khổng lồ ngành điện EDF đã tăng 6%, sau khi các nguồn tin cho biết chính phủ Pháp đã sẵn sàng trả hơn 8 tỷ euro (8,05 tỷ USD) để đưa công ty trở lại dưới sự kiểm soát hoàn toàn của nhà nước.

Cổ phiếu Saipem của Ý giảm mạnh 48,6%, sau khi tập đoàn dịch vụ năng lượng cho biết các nhà đầu tư chỉ đăng ký mua khoảng 70% số cổ phiếu mới mà họ phát hành trong một đợt gọi vốn trị giá 2 tỷ euro.

Kết thúc phiên 12/7: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 13,27 điểm (+0,18%), lên 7.209,86 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 73,04 điểm (+0,57%), lên 12.905,48 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 47,90 điểm (+0,80%), lên 6.044,20 điểm.

Tin bài liên quan