Lộc Trời (LTG) có thêm thành viên mới Lộc Nhân, ký kết cung ứng 500.000 tấn gạo với Vinafood 1

Lộc Trời (LTG) có thêm thành viên mới Lộc Nhân, ký kết cung ứng 500.000 tấn gạo với Vinafood 1

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lộc Nhân (LNG) – thành viên mới của Tập đoàn Lộc Trời, đã ký kết hợp tác cung ứng 500.000 tấn gạo cho năm 2023, giá trị ước tính 5.000 tỷ đồng với Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1).

CTCP Lương thực Lộc Nhân được thành lập từ CTCP Lương thực Hưng Phước, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Đại Tài và CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Hiếu Nhân.

Chia sẻ trong lễ kết nạp thành viên mới và ký kết cung ứng gạo cho Vinafood 1 hôm qua (8/12), lãnh đạo Lộc Trời cho biết, với nhiều nét tương đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực và chung khát vọng nâng tầm lúa gạo Việt Nam, qua quá trình đàm phán, hiện CTCP Nông sản Lộc Trời (LTA) - thành viên thuộc Tập đoàn Lộc Trời - cũng đã trở thành cổ đông chiến lược của CTCP Lương thực Lộc Nhân (LNG).

Lộc Nhân có quy mô trên 400 nhân sự trong 3 nhà máy sản xuất với công suất sấy hơn 6.000 tấn lúa/ngày, doanh thu năm 2022 ước tính đạt gần 8.000 tỷ đồng và mạng lưới đối tác khá rộng với các hợp đồng cung ứng đã ký cho năm 2023 lên tới 350.000 tấn gạo.

Thông qua việc kết nạp thành viên mới, năng lực hoạt động của LTA đã tăng từ 5 thành 8 nhà máy với công suất sấy lúa tươi đạt 12.000 tấn/ngày, lưu kho, xay xát lúa và xuất 6.000 tấn gạo hàng ngày tương ứng với 2.000.000 tấn gạo/năm cùng đội ngũ nhân sự gần 900 người và mạng lưới đối tác tỏa rộng trong nước và trên 40 quốc gia, bao gồm các thị trường khó tính nhất.

Hợp đồng cung ứng 500.000 tấn gạo cho Vinafood 1 đánh dấu đơn hàng chung đầu tiên, khởi đầu cho việc hợp tác bền vững của LTA và LNG, khẳng định năng lực cung ứng của Lộc Nhân khi trở thành thành viên trực thuộc LTA - Nông sản Lộc Trời dựa trên vùng nguyên liệu quy mô lớn trên 1 triệu ha canh tác mỗi năm mà tập đoàn Lộc Trời cùng các thành viên và đội ngũ 3 Cùng tinh nhuệ đang tổ chức sản xuất tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ… để đáp ứng nhu cầu đa đạng của các thị trường trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Lộc Trời cho biết, LTA hiện có 5 nhà máy với 450 nhân viên làm việc trực tiếp, Lộc Nhân có 3 nhà máy với 400 nhân viên. Sau khi kết hợp, năng lực chung có thể tiêu thụ 2 triệu tấn lúa của bà con nông dân mỗi năm, cung cấp 6.000 tấn gạo/ngày. Vụ đông xuân thu hoạch vận chuyển 11.000 tấn lúa tươi mỗi ngày, thực hiện cam kết với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang 210.000 ha lúa. Tổ chức được việc thu mua, sấy lúa, tiến tới tổ chức thu hoạch cho 4000.000 ha của 2 tỉnh.

Tin bài liên quan