London sắp lấy lại ngôi vị thị trường chứng khoán lớn nhất châu Âu

(ĐTCK) Thị trường chứng khoán tại Anh đang hồi phục mạnh mẽ trở lại và sắp chiếm lấy ngôi vị thị trường chứng khoán lớn nhất châu Âu một lần nữa.

Gần 1 năm sau khi đánh mất vị trí ngôi vương trong thị trường chứng khoán lớn nhất châu Âu, London đang dần lấy lại vị trí này từ tay của Paris. Điều này là do đà tăng của nhóm cổ phiếu ngành hàng xa xỉ của Pháp đã chững lại.

Theo một chỉ số do Bloomberg tổng hợp, tổng giá trị vốn hóa thị trường tính bằng đồng USD của thị trường cổ phiếu Anh hiện là 2,900 tỷ USD, trong khi con số này của Pháp là 2,930 tỷ USD.

Khoảng cách giữa hai thị trường này đang dần thu hẹp, chủ yếu là do giá trị vốn hóa thị trường tại Pháp giảm mạnh từ mức cao kỷ lục 3,500 tỷ USD của năm 2022, khi tình hình kinh tế ngày càng ảm đạm tại thị trường chủ chốt của nước này là Trung Quốc.

Tại London, các nhà đầu tư đang tỏ ra tích cực về thị trường chứng khoán lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Các chuyên gia của hàng loạt ngân hàng lớn như HSBC, Barclays và JPMorgan đều đưa ra những dự báo lạc quan cho thị trường này. Trước đó, thị trường Anh luôn chịu áp lực từ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Emmanuel Cau, chuyên gia tại Barclays thừa nhận thị trường Anh đang là nơi trú ẩn lý tưởng hiện nay. Ông kỳ vọng chứng khoán Anh sẽ hút lượng vốn đầu tư lớn nhờ tỷ trọng năng lượng trong chỉ số cao và lạm phát hạ nhiệt. Trong khi đó, Max Kettner, chuyên gia tại HSBC cũng tỏ ra lạc quan về cổ phiếu Anh lần đầu tiên kể từ tháng 5/2021.

Đây là một sự thay đổi đáng ghi nhận khi chỉ mới cách đây 1 năm, khảo sát từ các nhà đầu tư của ngân hàng Bank of America còn xếp hạng Anh là thị trường kém được ưa chuộng nhất với giới đầu tư trên toàn cầu.

Đầu tiên, điểm hấp dẫn của thị trường Anh được kể tới là sự hưởng lợi từ đà tăng 30% của giá dầu trong 3 tháng qua. Kế đó, lạm phát đã hạ nhiệt, qua đó có thể khiến NHTW Anh chấm dứt chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Từ đó, làm suy yếu đồng Bảng Anh so với đồng USD và góp phần tăng tính cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của nước này.

Dữ liệu của tuần gần nhất cho thấy các quỹ cổ phiếu Anh tiếp tục bị hút vốn, sau giai đoạn hút ròng ngắn ngủi vào giữa tháng 9/2023. Bank of America cho biết, các quỹ đầu tư toàn cầu vẫn đang duy trì tỷ trọng thấp ở thị trường Anh, do đó vẫn còn dư địa để họ gia tăng vị thế.

Susana Cruz, Chiến lược gia tại Liberum Capital, cho biết: “Lợi thế của thị trường Anh là tỷ trọng cổ phiếu năng lượng rất cao, do đó hưởng lợi lớn từ đà tăng của giá dầu trong thời gian qua”.

Lĩnh vực năng lượng chiếm tỷ trọng 14% trong chỉ số FTSE 100, trong khi các chuyên gia phân tích kỳ vọng ngành năng lượng đóng góp khoảng 20% trong tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong năm 2023.

Một trong những cổ phiếu dầu khí vốn hóa lớn trong FTSE là Shell đang dao động gần mức cao nhất trong 5 năm qua. Mức đỉnh này được ghi nhận vào năm 2018 khi giá dầu ở mức 75 USD/thùng.

Hiện tại, nếu các dự báo giá dầu lên mức 100 USD/thùng trở thành sự thật, chỉ số FTSE 100 có thể còn tăng cao hơn nữa.

Bối cảnh này trái ngược với tình hình ở Paris, vốn đang chịu áp lực từ sự suy yếu kinh tế của Trung Quốc. LVMH, L’Oreal SA, Hermes International và Kering SA chiếm khoảng gần 20% chỉ số CAC 40, và là những trụ cột đã từng dẫn sóng trước đó trong năm 2023.

Nhưng tất cả các cổ phiếu này đều đã rời khỏi các mức cao ghi nhận trước đó, khi các chuyên gia phân tích cảnh báo nhu cầu hàng xa xỉ tại Trung Quốc cũng như ở châu Âu có thể suy yếu.

Trong khi đó, đồng bảng Anh đã giảm khoảng 4% so với đồng USD trong tháng này. Đây là một yếu tố thuận lợi với nhiều công ty có tên trong chỉ số FTSE 100, khi 75% doanh thu của họ đến từ thị trường nước ngoài.

Các chuyên gia phân tích của ngân hàng Goldman Sachs dự đoán sự suy yếu của đồng bảng Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy các công ty xuất khẩu của nước này.

Tin bài liên quan