Lũ lụt khiến Trung Quốc thiệt hại 33 tỷ USD trong tháng 7

Lũ lụt khiến Trung Quốc thiệt hại 33 tỷ USD trong tháng 7

(ĐTCK) Các nhà bảo hiểm chỉ chi trả cho 2% con số thiệt hại mà trận lũ lụt lịch sử vừa gây ra tại Trung Quốc.

Lũ lụt tại Trung Quốc đã gây thiệt hại khoảng 33 tỷ USD trong tháng trước, trong khi các công ty bảo hiểm chỉ chi trả 2% con số này, Aon Plc cho biết.

Các trận mưa lớn tại khu vực sông Trường Giang và Tây Bắc Trung Quốc đã khiến hơn 760 người thiệt mạng hoặc mất tích. Phá hủy hơn 800.000 căn nhà và các công trình xây dựng, báo cáo của Aon – công ty bảo hiểm tại Anh vừa công bố cho biết. Tuy nhiên, đa phần các đơn bảo hiểm đều chỉ dành cho lĩnh vực nông nghiệp.

“Đây là những trận mưa với cường độ lớn gây ra lũ lụt chưa từng có trong gần 2 thập kỷ qua”, Adam Podlaha, giám đốc toàn cầu bộ phận Dự báo tác động của Aon cho biết.

Trong năm nay, bão và lũ quét đã gây thiệt hại ít nhất 1,5 tỷ USD tại Mỹ, 2/3 số thiệt hại sẽ được các công ty bảo hiểm chi trả.

Tin bài liên quan