Maybank Kim Eng muốn sở hữu 100% vốn tại CTCK

Maybank Kim Eng muốn sở hữu 100% vốn tại CTCK

(ĐTCK) CTCP Chứng khoán Maybank Kim Eng vừa nộp hồ sơ chính thức xin trở thành CTCK 100% vốn nước ngoài lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK).

Ông Tengku Dato’ Zafrul Tengku Abdul Aziz, Giám đốc điều hành khối Maybank Kim Eng chia sẻ với ĐTCK về quyết định mở rộng hoạt động ở thị trường Việt Nam.

Các thủ tục để trở thành CTCK 100% vốn nước ngoài của Maybank Kim Eng đã được thực hiện đến đâu, thưa ông?

Chúng tôi nộp hồ sơ sơ bộ lên UBCK cách đây hai tháng và nhận được rất nhiều hướng dẫn cũng như hỗ trợ từ cơ quan này để hoàn thiện hồ sơ. Tuần qua, chúng tôi đã nộp bộ hồ sơ chính thức lên UBCK. Chúng tôi hy vọng, Maybank Kim Eng sẽ sớm trở thành CTCK đầu tiên được cấp phép chuyển đổi thành công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Maybank Kim Eng có mặt ở hầu hết các nước trong khu vực và chúng tôi đều muốn sở hữu 100% các công ty con này để dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết sách chiến lược. Thêm vào đó, chúng tôi cũng rất tự tin vào triển vọng lâu dài ở Việt Nam nên đã quyết định rót thêm vốn.

Ngày 28/8, chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ UBCK, theo đó, chúng tôi sẽ có những đóng góp để hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến TTCK và quản trị doanh nghiệp, đồng thời là cầu nối giúp UBCK lấy ý kiến từ các thị trường trong khu vực để thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển.

 

Trong khi phần lớn đối tác ngoại khác đều e dè với việc mở rộng kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam , điều gì khiến Maybank Kim Eng quyết định ngược lại?

Trong ngắn hạn, đúng là thị trường Đông Nam Á hiện nay không tốt lắm, thậm chí trong thời gian 1 - 2 năm tới sẽ vẫn có những khó khăn đối với TTCK Việt Nam cũng như với các nước Thái Lan, Indonesia, nhưng chúng tôi cho rằng, đó chỉ là những vấn đề ngắn hạn.

Chúng tôi nhìn vào dài hạn, thị trường Việt Nam đang có sự cải thiện so với 5 năm trước. Việt Nam đã thành lập Công ty Quản lý tài sản (VAMC) và đang có phương án tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trong khi các nước tăng trưởng thấp, Việt Nam vẫn báo cáo tăng trưởng GDP 5%, đây là con số rất tích cực. FDI đến nay đã tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn kỳ vọng vào tăng trưởng dài hạn của Việt Nam .

Xét về TTCK Việt Nam nói riêng, đây là thị trường có kết quả tốt nhất Đông Nam Á từ đầu năm tới nay, với mức tăng trưởng cao. Trong khi đó, dòng vốn từ EU và Mỹ rút về chính quốc đã ảnh hưởng tới một loạt nước Đông Nam Á, nhưng thị trường Việt Nam lại không phụ thuộc nhiều vào dòng vốn này. Sắp tới, sẽ có một đoàn các nhà quản lý quỹ ở Thái Lan sang thăm và làm việc tại Việt Nam .

 

Sau khi trở thành CTCK sở hữu 100% vốn nước ngoài, Công ty sẽ tập trung vào các mảng nghiệp vụ nào?

Chúng tôi sẽ tập trung vào hoạt động môi giới. Đây là mảng hoạt động đòi hỏi rất nhiều vốn, sau khi trở thành công ty sở hữu nước ngoài 100%, cơ sở vốn của Công ty sẽ được nâng cao.

Trong ngắn hạn, chúng tôi sẽ chưa đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh. Kinh nghiệm cho thấy, nhiều CTCK đã mất tiền vào hoạt động cho vay ký quỹ, kể cả các công ty được hỗ trợ từ ngân hàng mẹ. Còn về mảng tự doanh, trong cả hệ thống tập đoàn chúng tôi không có chuyên gia để tự doanh cổ phiếu (trái phiếu thì có), trong khi đây cũng là mảng hoạt động rất khó.

 

Ông trông đợi Việt Nam sẽ giải quyết những vấn đề gì để phát triển thị trường?

Theo quan điểm cá nhân của tôi, có 2 vấn đề chính mà cơ quan quản lý Việt Nam cần tập trung giải quyết. Một là, hoàn thiện hệ thống quy định liên quan đến báo cáo tài chính, bởi những người tham gia TTCK đều trông cậy vào những con số này, nên cần những chuẩn mực để phản ánh đúng tình hình doanh nghiệp. Hai là, giải quyết tình trạng giao dịch nội gián. Đây không phải là vấn đề của riêng thị trường Việt Nam , mà của hầu như tất cả các thị trường ở Đông Nam Á.

 

Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 20/8/2013 của CTCP Chứng khoán Maybank Kim Eng đã thông qua phương án chuyển đổi mô hình công ty từ công ty cổ phần thành công ty TNHH 100% vốn nước ngoài.

 

Theo đó, 4 cổ đông Việt Nam sẽ nhượng toàn bộ 51,5% cổ phần cho cổ đông ngoại hiện tại là Maybank Kim Eng Holdings Ltd. 4 cổ đông này gồm: ông Lâm Hoàng Lộc (nắm 13,58% vốn điều lệ), ông Lê Minh Tâm (nắm 19,92% vốn điều lệ), bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (nắm 10,95% vốn điều lệ) và ông Phạm Thành Tiến (nắm 7% vốn điều lệ).

 

Vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán Maybank Kim Eng hiện là 300 tỷ đồng. Quý II/2013, Công ty lỗ gần 1,5 tỷ đồng sau thuế, lũy kế 6 tháng lỗ hơn 3 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu từ mảng môi giới giảm mạnh.