Micron cảnh báo tình trạng thiếu chip nhớ do AI đang ở mức độ chưa từng có

Micron cảnh báo tình trạng thiếu chip nhớ do AI đang ở mức độ chưa từng có

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhà cung cấp của Nvidia, Micron Technology cho biết tình trạng thiếu hụt chip nhớ đã trở nên trầm trọng hơn trong quý vừa qua và khẳng định rằng tình trạng này sẽ kéo dài sang năm tới do nhu cầu tăng cao đối với các chất bán dẫn tiên tiến cần thiết cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

“Tình trạng thiếu hụt mà chúng ta đang chứng kiến ​​thực sự chưa từng có trong tiền lệ”, Manish Bhatia, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách hoạt động của Micron cho biết.

Trong đó, bộ nhớ băng thông cao (HBM) cần thiết để chế tạo bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo đang tiêu thụ quá nhiều công suất có sẵn trong toàn ngành, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đối với mảng sản xuất truyền thống, như điện thoại thông minh hoặc máy tính cá nhân.

Ông Manish Bhatia cho biết, các nhà sản xuất máy tính cá nhân và điện thoại thông minh đã bắt đầu xếp hàng để cố gắng đảm bảo nguồn cung chip nhớ sau năm 2026, trong khi xe tự lái và robot hình người sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với các linh kiện này.

Tuần qua, hãng truyền thông Trung Quốc Jiemian đưa tin rằng các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn của Trung Quốc, bao gồm Xiaomi, Oppo và Shenzhen Transsion đang cắt giảm mục tiêu xuất hàng năm 2026 do chi phí bộ nhớ tăng cao, trong đó Oppo cắt giảm dự báo tới 20%.

Theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research vào tháng 12, lượng điện thoại thông minh xuất khẩu toàn cầu có thể giảm 2,1% trong năm nay do tình trạng thiếu hụt chip nhớ khiến chi phí tăng cao và sản xuất bị thắt chặt. Các nhà sản xuất máy tính cá nhân như Dell Technologies cũng cảnh báo rằng họ có thể chịu ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt chip đang diễn ra.

Cổ phiếu của ba ông lớn của ngành công nghiệp chip nhớ toàn cầu - Micron, SK Hynix và Samsung Electronics - đã tăng vọt trong năm 2025 nhờ vào sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. SK Hynix cho biết họ đã bán hết toàn bộ lượng chip dự trữ cho năm 2026, trong khi Micron cho biết các chất bán dẫn bộ nhớ AI của họ cũng đã được đặt hàng kín chỗ trong năm nay.

Để ưu tiên cung cấp cho các khách hàng chiến lược, bao gồm Nvidia, Micron cho biết vào tháng 12 rằng họ sẽ chấm dứt mảng kinh doanh bộ nhớ tiêu dùng mang thương hiệu Crucial vốn rất phổ biến.

Trong khi đó, nhu cầu không ngừng đối với chip nhớ của ngành trí tuệ nhân tạo cũng đang thúc đẩy Micron phải khẩn trương mở rộng sản xuất tại cả Mỹ và châu Á.

Micron vừa công bố kế hoạch chi 1,8 tỷ USD để mua lại một cơ sở sản xuất tại Đài Loan (Trung Quốc) nhằm rút ngắn thời gian đưa nhà máy mới vào hoạt động, với sản lượng DRAM dự kiến bắt đầu từ nửa cuối năm 2027. DRAM là thành phần cốt lõi cho các bộ xử lý phức tạp của Nvidia và Intel, cũng như bộ nhớ băng thông cao phục vụ tăng tốc trí tuệ nhân tạo.

Song song với đó, Micron cũng đang tập trung mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ: dự án 100 tỷ USD gần Syracuse sẽ có bốn nhà máy DRAM khổng lồ bắt đầu sản xuất vào năm 2030, cùng hai nhà máy tại Idaho và nâng cấp cơ sở ở Virginia.

Toàn bộ kế hoạch nằm trong cam kết đưa 40% sản lượng DRAM về Mỹ, được hỗ trợ bởi khoản tài trợ 6,2 tỷ USD từ Đạo luật Chips năm 2024 và ưu đãi thuế 35% trong quá trình xây dựng.

Tin bài liên quan