Mở cửa trở lại, mỗi lượt vào Đền Bà Chúa Kho không quá 30 người

0:00 / 0:00
0:00
Đền Bà Chúa Kho bắt đầu được mở cửa trở lại đón du khách từ 14 giờ 9/2 với quy định thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; đồng thời, mỗi lượt vào lễ không quá 30 người.
Trong Đền Bà chúa kho, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh đều có biển hướng dẫn phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN).

Trong Đền Bà chúa kho, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh đều có biển hướng dẫn phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN).

Chiều 9/2, ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh cho biết Đền Bà Chúa Kho ở phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, được mở cửa trở lại đón du khách từ 14 giờ cùng ngày.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Vũ Ninh chỉ đạo nhà Đền thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế; đồng thời, quy định mỗi lượt vào lễ không quá 30 người.

Ông Nguyễn Văn Viện, Trưởng ban Quản lý di tích Đền Bà Chúa Kho, cho biết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, nhà Đền thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Ngay trước cổng, nhà Đền đã bố trí các cụ trong Ban Quản lý di tích thường xuyên nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Trước đó, vào tối 4/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, đã quyết định tạm dừng đón khách tại Đền Trình và Đền Bà Chúa Kho, do có hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đổ về đền, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh...

Tin bài liên quan