Mỗi tháng TP.HCM giải ngân 2.800 tỷ đồng vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
Trung bình mỗi tháng TP.HCM giải ngân được 2.800 tỷ đồng/tháng vốn đầu tư công, dù chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng Thành phố đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ giải ngân cao.
Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên được đầu tư bằng vốn ngân sách - Ảnh: Lê Quân

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên được đầu tư bằng vốn ngân sách - Ảnh: Lê Quân

Chiều 2/12, tại Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM được đưa ra phân tích, mổ xẻ. Đây là một trong các chỉ tiêu khó có thể đạt được như kế hoạch vì thời gian còn lại rất ít.

Thông tin tại hội nghị, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, năm 2023 Thành phố được giao 68.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Theo bà Mai đây là số vốn kỷ lục được phân bổ trong một năm và cao nhất trong hai nhiệm kỳ đầu tư công trung hạn vừa qua.

Về tỷ lệ giải ngân tính đến hết tháng 11/2023, TP.HCM mới giải ngân đạt 45,2%. Dự kiến đến ngày 5/12, Thành phố có thể giải ngân thêm được 3.474 tỷ đồng, để nâng tỷ lệ giải ngân lên 50,3%.

Theo bà Mai, dù tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng với số vốn đã giải ngân hơn 30.000 tỷ đồng thì đã cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022 và đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ giải ngân cao. Tính trung bình mỗi tháng TP.HCM giải ngân được 2.800 tỷ đồng/tháng, cao hơn 1.300 tỷ đồng so với mức trung bình năm 2022.

Từ nay đến hết năm 2023, TP.HCM tiếp tục tăng tốc giải ngân vốn tại các dự án trọng điểm để phấn đấu đạt mục tiêu đề ra là giải ngân trên 95% vốn đầu tư công.

Theo số liệu được cập nhật đến ngày 1/12, các quận 1, 4, 8, 10, Gò Vấp, Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, Củ Chi là những địa phương đã giải ngân được trên 80% vốn đầu tư công năm 2023 được giao. Đặc biệt, quận Gò Vấp tỷ lệ giải ngân đã đạt 99% trên tổng số vốn được giao là 1.640 tỷ đồng.

Tin bài liên quan