Thường niên mỗi năm một lần, DN tổ chức đại hội để tổng kết công việc một năm, phân chia lợi nhuận, quyết định những chiến lược, kế hoạch quan trọng và đề ra chỉ tiêu của năm tài chính mới. Tất cả những việc trọng đại đó được dồn lại giải quyết chỉ trong một ngày, nhưng thường là nửa ngày với lý do mà chủ tọa đoàn đưa là không đủ thời gian. Thực tế, không ít NĐT rời khỏi ĐHCĐ với một chút ấm ức như thông tin nhận được quá muộn hoặc sơ sài, những thắc mắc chưa được giải đáp đầy đủ… nhưng ít nhất thì họ cũng đã được gặp mặt lãnh đạo một năm một lần.
Thời gian qua, có nhiều ĐHCĐ không đủ điều kiện tiến hành do đến giờ họp vẫn chưa đủ số cổ đông sở hữu đủ tỷ lệ cổ phần theo luật định để tiến hành đại hội. DN tốn kém khi phải tổ chức đại hội lần hai, lần ba. Lãnh đạo DN và các nhà quản lý không ngớt kêu gọi cổ đông phải có trách nhiệm (đi họp hoặc ủy quyền cho người khác đi họp).
Nhưng nếu có đến 31 DN tổ chức đại hội cùng một ngày như đề cập ở trên, thì nhiều NĐT dù có trách nhiệm đến đâu cũng chẳng thể dự họp, vì ít NĐT nào lại chỉ sở hữu một loại cổ phiếu hay làm cổ đông của một DN. Thật ra, việc này lãnh đạo DN cũng biết, cổ đông của họ không thể phân thân ra họp tất cả các đại hội, nhưng sự tổ chức trùng lặp như trên năm nào cũng có. Nhìn lại tuần qua thì thấy cũng có 10 đại hội tổ chức cùng ngày 16/4, 11 đại hội tổ chức ngày 15/4… Thế thì trách cổ đông vô trách nhiệm cũng là có chút oan ức.