Nhà kinh tế Eisuke Sakakibara với biệt danh “Mr. Yen”

Nhà kinh tế Eisuke Sakakibara với biệt danh “Mr. Yen”

"Mr. Yen": BOJ có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 10

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo nhà kinh tế Eisuke Sakakibara với biệt danh “Mr. Yen”, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể tăng lãi suất vào quý IV/2023 dưới sự lãnh đạo của tân Thống đốc vừa được đề cử là Kazuo Ueda.

Ông có biệt danh “Mr. Yen” vì khả năng ảnh hưởng đến tiền tệ trong nhiệm kỳ làm Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản từ năm 1997-1999. Ông Sakakibara cho biết, ông Kazuo Ueda có thể buộc phải hành động trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 khi lạm phát trong nước tăng nhanh. Ngoài ra, đồng yên có thể sẽ được hưởng lợi và tăng lên mức khoảng 120 mỗi đô la trong năm nay từ khoảng 132 hiện nay.

“Ueda có thể thay đổi chính sách của mình nếu nền kinh tế Nhật Bản trở nên quá nóng, đó là điều có thể được dự đoán vào thời điểm này. Ông ấy có thể sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn là tiếp tục nới lỏng”, ông Sakakibara cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television.

Việc đề cử ông Kazuo Ueda, một giáo sư đại học và là cựu thành viên hội đồng quản trị của BOJ đang củng cố kỳ vọng cho sự thay đổi chính sách tiền tệ, trong đó các nhà giao dịch đang đẩy mạnh đặt cược rằng lãi suất của Nhật Bản sẽ tăng vào khoảng tháng 7.

Được cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Larry Summers mệnh danh là “Ben Bernanke của Nhật Bản”, ông Ueda đã trở thành chủ đề bị soi xét kỹ lưỡng kể từ khi tin tức về đề cử của ông vào vị trí thống đốc bị rò rỉ vào thứ Sáu (10/2), và theo đó các nhà đầu tư đã phân tích các bài viết trước đây của ông nhằm cố gắng hiểu rõ hơn về quan điểm của ông.

Theo Bloomberg, các nhà đầu tư có mọi lý do để cảnh giác về thời điểm mà BOJ sẽ tiến hành tăng lãi suất. Lãi suất tăng có thể khiến các nhà đầu tư Nhật Bản chuyển tiền về nước, làm cạn kiệt thanh khoản và gây áp lực tăng lên đối với chi phí vay toàn cầu. Hiện tại, các quỹ đầu tư của Nhật Bản đã bán khoản trái phiếu nước ngoài kỷ lục 181 tỷ USD và bơm 30,3 nghìn tỷ Yên (230 tỷ USD) vào thị trường trái phiếu chính quyền địa phương, và còn lại hơn 2.000 tỷ USD trái phiếu có khả năng bán ra trong thời gian tới.

Đồng yên đã tăng hơn 15% so với mức thấp nhất trong tháng 10, sau đó đã tăng 0,5% lên 131,79 mỗi đô la sau thông báo chính thức vào thứ Ba (14/2) rằng ông Ueda được đề cử kế nhiệm Thống đốc Haruhiko Kuroda.

Nhà kinh tế Sakakibara cho biết, Nhật Bản “chắc chắn” đã thoát khỏi tình trạng giảm phát và tốc độ tăng giá có thể sẽ vào khoảng 2% trong một thời gian tới. Đầu tiên họ sẽ ngừng nới lỏng chính sách tiền tệ và dần dần tiến tới thắt chặt”.

Tin bài liên quan