Trong thời điểm này, NĐT không quyết định "đãi cát tìm vàng" thì e rằng chẳng có cơ hội mua rẻ hơn

Trong thời điểm này, NĐT không quyết định "đãi cát tìm vàng" thì e rằng chẳng có cơ hội mua rẻ hơn

Mua thấp, bán cao

(ĐTCK) Giằng co giữa giữa bên bán và bên mua trên thị trường những phiên giao dịch vừa qua là hiện tượng nổi bật. Bên bán là các NĐT nước ngoài, NĐT lướt sóng, còn bên mua là những NĐT cá nhân trong nước muốn tích lũy cổ phiếu.

Mặc dù khối ngoại tiếp tục bán ròng, song theo phân tích của một NĐT lớn tại sàn chứng khoán Bảo Việt, họ không còn bán tháo mà bán có chiến thuật: không bán giá sàn mà bán ở mức giá cao, là giá tham chiếu hoặc cao hơn trong phiên; cuối phiên, nếu giá giảm họ sẽ ngừng bán cho VN-Index gỡ điểm để hôm sau có thể bán tiếp. NĐT nước ngoài cũng không còn bán tất cả các cổ phiếu mà chỉ thanh lý một số cổ phiếu nhất định.

Bên mua là NĐT trong nước cũng không vừa. Họ xác định mua ở thời điểm tranh sáng, tranh tối này cũng có những rủi ro nhất định nên chỉ mua ở mức giá thấp, có thể mua hơn giá sàn và giá tham chiếu, nhưng không mua giá trần.

Mặc dù TTCK Mỹ đang trải qua những phiên giảm điểm khá mạnh, nhưng TTCK Việt Nam được dự báo là khó giảm sâu hơn chính do sự giằng co này.

Trong khi đó, lại có thêm những thông tin hỗ trợ chứng khoán nội như giá xăng tiếp tục giảm. Đặc biệt là thông tin cắt giảm lãi suất huy động tại các ngân hàng, với mức lãi suất huy động đã giảm xuống mức thấp nhất dưới 12%/năm. Với mức lãi suất này, nhiều NĐT sẵn sàng bỏ tiền vào những cổ phiếu thị giá thấp dưới 20.000 đồng/cổ phiếu hiện nay để hưởng cổ tức trên thị giá khoảng 8%/năm. Có những công ty hiện nay trả cổ tức 20 - 30%.

Về mặt lý thuyết, khi lãi suất huy động giảm, kỳ vọng sinh lời từ lãi tiết kiệm sẽ giảm và nguồn tiền từ tiết kiệm sẽ chảy qua chứng khoán. Xu hướng này chắc chắn sẽ xảy ra khi lãi suất huy động tiếp tục giảm trong thời gian tới. Lãi suất cơ bản được dự báo sẽ giảm xuống 10% từ nay cho tới quý I/2009, thậm chí có ý kiến cho rằng sẽ giảm xuống 8%, vì lãi suất ở Việt Nam hiện vẫn quá cao so với thế giới.

Diễn biến này là cơ sở để các NĐT trong nước tiếp tục mua cổ phiếu ở giá thấp trong những phiên giao dịch sắp tới. Trong khi một số quỹ nước ngoài bán ra cổ phiếu thì có những quỹ mới lại mua vào. Tất nhiên, NĐT cả trong nước và nước ngoài đều chọn lọc cổ phiếu của những doanh nghiệp tốt.

Trong thời điểm này, NĐT, nhất là những NĐT cá nhân không quyết định "đãi cát tìm vàng" thì e rằng chẳng có cơ hội mua rẻ hơn.