Mỹ có thể bán dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp trong tuần này

Mỹ có thể bán dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp trong tuần này

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Reuters đưa tin, chính quyền Tổng thống Biden sẽ giải phóng 14 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược trong nỗ lực hạ nhiệt giá xăng dầu đang tăng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Lần bán ra này sẽ là lần cuối cùng trong kế hoạch giải phóng 180 triệu thùng dầu từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của chính quyền Tổng thống Joe Biden, được công bố vào đầu năm nay. Nguồn tin cho biết, Tổng thống Biden dự kiến sẽ đưa ra thông báo trong tuần này.

"Chính quyền Tổng thống Biden đang có một khoảng thời gian trước thời hạn bầu cử giữa nhiệm kỳ để cố gắng giảm giá nhiên liệu, hoặc ít nhất là chứng minh rằng họ đang cố gắng", một nguồn tin từ Reuters cho biết.

Trong tuần trước, Tổng thống Biden cho biết, giá xăng quá cao và ông sẽ có nhiều điều để nói về việc giảm chi phí trong tuần này. David Turk, Phó thư ký năng lượng của Tổng thống Biden cũng cho biết rằng, chính quyền có thể khai thác SPR trong những tuần và tháng tới nếu cần thiết để ổn định giá dầu.

Với trọng tâm là cuộc bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Joe Biden quan tâm đến việc giảm giá xăng cho người dân Mỹ. Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã xem xét lệnh cấm xuất khẩu khí đốt của Mỹ và ông cũng đã kêu gọi các nhà điều hành trạm xăng ngay lập tức giảm giá.

Động thái này được đưa ra sau khi OPEC+ quyết định vào đầu tháng này rằng sẽ cắt giảm hạn ngạch sản xuất 2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 11.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Amrita Sen của Energy Aspects, SPR nhằm mục đích cung cấp dầu trong những trường hợp khẩn cấp thay vì được sử dụng để giảm bớt áp lực lên giá. Trong khi đó, SPR bây giờ "hoàn toàn được sử dụng để giữ giá thấp hơn, mặc dù đó không phải là những gì là nhiệm vụ của nó”.

Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Biden đã công bố kế hoạch giải phóng SPR 180 triệu thùng và nỗ lực này sắp đi đến hồi kết.

“Đây là thời điểm an ninh năng lượng, và chính quyền đã kêu gọi giải phóng 180 triệu thùng SPR trong năm nay sau khi giải phóng khoảng 30 triệu thùng trong năm ngoái”, nhà phân tích Amrita Sen của Energy Aspects cho biết.

Tin bài liên quan