Mỹ: Lạm phát tăng nhẹ trong khi thị trường việc làm suy yếu

0:00 / 0:00
0:00
Cục Thống kê Lao động (BLS) ngày 11/9 cho biết tăng trưởng giá tiêu dùng ở Mỹ đã tăng trong tháng 8/2025, dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang đối mặt với lạm phát ngay cả khi thị trường việc làm đang hạ nhiệt.
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, Mỹ, ngày 13/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, Mỹ, ngày 13/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Thước đo rộng nhất về tăng trưởng giá cả đã tăng 0,4% trong tháng trước, sau khi tăng 0,2% trong tháng 7 và cao hơn mức dự báo 0,3%. Tính theo cơ sở 12 tháng, chỉ số này tăng 2,9% so với 2,7% trong tháng 7. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1.

Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, vốn thường biến động mạnh hơn, tốc độ tăng trưởng giá đạt 3,1% trong 12 tháng, mức cao nhất kể từ tháng 2 và là tháng thứ ba liên tiếp chỉ số này tăng lên.

Một số mặt hàng có mức tăng giá mạnh nhất từ tháng 7 đến tháng 8 là ô tô và xe tải đã qua sử dụng cùng với dịch vụ vận tải, bao gồm cả vé máy bay — đều tăng 1%.

Theo NBC News, bất chấp đà tăng này, các nhà phân tích cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới. Nhiều khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm nữa nếu thị trường lao động tiếp tục suy yếu.

Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết hôm 11/9 rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đạt 263.000, cao hơn dự báo. Tuần trước, BLS ghi nhận nước Mỹ chỉ tạo thêm được 22.000 việc làm trong tháng 8.

Tăng trưởng tiền lương cũng đang chậm lại. Theo BLS, từ tháng 7 đến tháng 8, thu nhập thực tế sau điều chỉnh lạm phát giảm 0,1%, cho thấy giá cả đang tăng nhanh hơn tiền lương.

“Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới do dữ liệu thị trường lao động yếu và có thể sẽ tiếp tục nới lỏng hơn nữa vào tháng 10,” ông Simon Dangoor, chiến lược gia tại Goldman Sachs Asset Management, cho biết trong một ghi chú gửi khách hàng hôm 11/9. Ông nói thêm: “Mặc dù áp lực lạm phát ngắn hạn vẫn cao, và nhiều khả năng sẽ có thêm các số liệu mạnh trong những tháng tới khi các doanh nghiệp giảm hàng tồn kho và chuyển chi phí tăng lên cho người tiêu dùng, nhưng Fed có thể yên tâm nhờ kỳ vọng lạm phát vẫn ổn định và sự thiếu vắng tình trạng quá nóng trên thị trường lao động, qua đó giảm nguy cơ xuất hiện các tác động vòng hai”.

Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng “không có lạm phát” và Fed lẽ ra nên cắt giảm từ lâu. Trong một báo cáo gửi khách hàng trước khi dữ liệu được công bố hôm 11/9, các nhà phân tích của tập đoàn tài chính Citi cho rằng nhu cầu tiêu dùng yếu và “tăng trưởng việc làm gần như bằng 0” đã tạo ra một bối cảnh kinh tế “giảm phát,” tức tốc độ lạm phát đang hạ nhiệt.

Hôm 10/9, BLS cho biết tăng trưởng giá bán buôn trong tháng 8 thấp hơn dự báo, do các công ty phải tự gánh chi phí cao hơn. Điều này khiến một số nhà phân tích kết luận rằng lạm phát có thể không đáng lo như lo ngại trước đó. Báo cáo này đã củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới.

Các nhà đầu tư trái phiếu cũng cho thấy họ nhìn nhận nền kinh tế đang hạ nhiệt, khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 4. Lợi suất kho bạc phản ánh mức lợi nhuận mà nhà đầu tư yêu cầu để cho chính phủ vay tiền, và khi kỳ vọng lạm phát giảm cùng với nhu cầu trái phiếu tăng, lợi suất sẽ giảm. Lãi suất thế chấp cũng đã hạ theo.

Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng trước kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Lợi nhuận doanh nghiệp thường tăng nếu chi phí vay vốn giảm, với điều kiện nhu cầu vẫn ổn định. Hợp đồng tương lai đã tăng tính đến 8:40 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET) ngày 11/9.

Tin bài liên quan