Mỹ: Tổng thống Donald Trump đe dọa cắt giảm các chương trình được đảng Dân chủ ưa chuộng

0:00 / 0:00
0:00
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 cho biết chính quyền của ông có kế hoạch sử dụng tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang hiện nay để loại bỏ vĩnh viễn một số chương trình mà đảng Dân chủ ưa chuộng, trong khi Thượng viện tiếp tục không thể thông qua dự luật ngân sách tạm thời.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện vẫn chưa rõ cụ thể những chương trình nào được đề cập, song Tổng thống Trump khẳng định trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng rằng đó là “những chương trình rất phổ biến trong giới Dân chủ, nhưng thẳng thắn mà nói thì không được đảng Cộng hòa ưa thích”. Tổng thống Trump tiếp tục đổ lỗi cho đảng Dân chủ về việc chính phủ đóng cửa, đồng thời cảnh báo thêm rằng phe Dân chủ sẽ “nếm mùi chính sách của chính họ.”

Lời đe dọa của ông Trump nhằm vào các ưu tiên của đảng Dân chủ được đưa ra một tuần sau khi ông lần đầu tiên đề cập khả năng “trừng phạt” đối thủ chính trị của mình trong thời gian chính phủ đóng cửa mà hiện đã bước sang ngày thứ 9. Tuần trước, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng tình trạng thiếu ngân sách của Quốc hội đã cho ông “một cơ hội chưa từng có” để cắt giảm các “cơ quan của đảng Dân chủ”. Ông cũng cho biết sẽ gặp Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) Russell Vought để xác định các mục cần cắt giảm.

Ngay trong ngày đầu tiên của đợt đóng cửa, ông Vought thông báo rằng chính quyền đang đóng băng khoảng 18 tỷ USD vốn cho các dự án hạ tầng ở thành phố New York và hủy khoảng 8 tỷ USD khác trong các chương trình khí hậu dành cho các bang thiên về đảng Dân chủ. Hai ngày sau, quan chức này tiếp tục cho biết 2,1 tỷ USD tài trợ cho các dự án giao thông ở Chicago cũng bị đình chỉ. Ngoài ra, chính quyền cũng đang xem xét hủy thêm 12 tỷ USD được phân bổ cho các dự án năng lượng sạch.

Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa từ ngày 1/10 sau khi lãnh đạo hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội không thể thông qua các dự luật chi tiêu để duy trì hoạt động của chính phủ sau khi năm tài chính kết thúc. Phe Cộng hòa muốn thông qua một dự luật tạm thời để duy trì mức chi tiêu hiện tại đến ngày 21/11, trong khi phe Dân chủ cho rằng bất kỳ dự luật tài trợ nào cũng phải bao gồm các biện pháp bảo vệ y tế bổ sung. Hai đề xuất đối nghịch này liên tiếp thất bại trong các cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện.

Trong ngày 9/10, hai dự luật chi tiêu có thể giúp chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa đã không được thông qua trong các cuộc bỏ phiếu lần thứ 7 tại Thượng viện. Thượng viện đã bác bỏ dự luật của phe Cộng hòa – vốn nhằm duy trì hoạt động của chính phủ đến ngày 21/11 – với tỷ lệ 54 - 45 phiếu do không hội đủ 60 phiếu ủng hộ cần thiết. Giống như trong các lần bỏ phiếu trước đó, ba thượng nghị sĩ Dân chủ là John Fetterman (bang Pennsylvania), Catherine Cortez Masto (bang Nevada) và Angus King (bang Maine) tiếp tục bỏ phiếu cùng với phe Cộng hòa. Ngược lại, Thượng nghị sĩ Rand Paul (đảng Cộng hòa, bang Kentucky) lại bỏ phiếu cùng phe Dân chủ để phản đối dự luật của chính đảng mình.

Phe Cộng hòa, hiện nắm đa số sít sao tại Thượng viện, cần khoảng 8 phiếu từ khối Dân chủ để thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn, do cần tối thiểu 60 phiếu thuận để thông qua tại Thượng viện. Cùng ngày, Thượng viện tiếp tục bác bỏ dự luật của đảng Dân chủ với tỷ lệ 47–50.

Tin bài liên quan