Năm 2026 sẽ rộng cửa hút vốn FDI?

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều khả năng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam trong năm 2026. Những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm cho thấy, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn trong chiến lược dịch chuyển chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.
Năm 2026, dự báo thu hút FDI vẫn tích cực. Trong ảnh: Sản xuất tại Samsung - một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Năm 2026, dự báo thu hút FDI vẫn tích cực. Trong ảnh: Sản xuất tại Samsung - một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm

Đầu tháng 2/2026, UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một loạt dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 1,03 tỷ USD.

Trong số này, đáng chú ý có Dự án cơ sở lưu trú Cooler Master Việt Nam tại KCN Gia Bình, vốn đầu tư 100 triệu USD; Dự án cho thuê văn phòng, nhà xưởng tại KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, vốn 56,3 triệu USD; Dự án sản xuất bảng mạch PCB, chip bán dẫn và dây cáp điện tử chuyên dụng tại KCN Gia Bình, vốn đầu tư 25 triệu USD…

Trước đó ít ngày, ông Li ShaoHui, Phó chủ tịch Kinh doanh khu vực, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn JA Solar (Trung Quốc), đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi làm việc, ông Li ShaoHui cho biết, JA Solar đang có kế hoạch vận hành trở lại Dự án công nghệ tế bào quang điện JA Solar PV Việt Nam.

Đầu tư tại Việt Nam từ năm 2016, JA Solar hiện có 3 nhà máy tại Bắc Ninh, với tổng vốn 967 triệu USD. Tuy nhiên, nhà máy tế bào quang điện đã buộc phải tạm dừng hoạt động từ tháng 10/2024 do khó khăn thị trường và tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ. Trong giai đoạn phát triển mới, nhằm tiếp tục phục vụ thị trường Đông Nam Á, JA Solar dự kiến mở cửa trở lại nhà máy này. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với Bắc Ninh - “thủ phủ” của nhiều dự án FDI quy mô lớn trong nhiều năm qua.

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp của tỉnh, ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, nhấn mạnh vai trò chiến lược của Bắc Ninh trong chuỗi sản xuất toàn cầu của Samsung.

“30 năm trước, Samsung đã có mặt tại Việt Nam. Nhờ các chính sách đổi mới nhất quán và môi trường đầu tư ổn định của Chính phủ, hiện nay Samsung đã phát triển trở thành doanh nghiệp FDI lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh là cứ điểm sản xuất trọng yếu của Samsung kể từ năm 2008”, ông Na Ki Hong cho biết.

Theo lãnh đạo Samsung Việt Nam, Bắc Ninh đang chuyển mình trở thành vùng trọng điểm chiến lược, dẫn dắt sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử và tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.

Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận tín hiệu tích cực trong thu hút FDI. Ngay từ đầu năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án, với tổng vốn trên 1,059 tỷ USD, trong đó có một dự án FDI quy mô 790 triệu USD. Thái Nguyên cũng là một trong những địa bàn đầu tư lớn của Samsung.

Tương tự, đầu tháng 1/2026, tỉnh Phú Thọ trao chứng nhận đăng ký điều chỉnh cho 2 dự án FDI, với tổng vốn tăng thêm 290 triệu USD. Cụ thể, Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BHFLEX Vina (Hàn Quốc) tăng vốn thêm 140 triệu USD, nâng tổng vốn lên 310 triệu USD; Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo bảng mạch in điện tử (PCB) của MEIKO Electric tăng vốn thêm 150 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư lên 350 triệu USD.

Trong khi đó, Tập đoàn WHA (Thái Lan) đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hạ tầng KCN tại Nghệ An. Theo bà Jareeporn Jarukornsakul, Tổng giám đốc Tập đoàn WHA, ngay đầu năm 2026, WHA đã ký kết thành công hợp đồng cho thuê đất với khách hàng đầu tiên tại WHA Nghệ An.

Với lĩnh vực dệt may - công nghiệp phụ trợ, ông Hồng Thiên Chúc, Chủ tịch Tập đoàn Texhong cho biết, sau khi đầu tư 16 nhà máy với tổng vốn 1,8 tỷ USD tại Việt Nam, Texhong đang lên kế hoạch chuyển đổi mô hình sản xuất từ “thâm dụng lao động” sang “thâm dụng tri thức”. Theo đó, Tập đoàn sẽ tích hợp trung tâm dữ liệu vào quá trình sản xuất thông minh, đồng thời phát triển dự án sản xuất nhôm tại KCN Texhong (Hải Hà, Quảng Ninh) phục vụ ngành cơ khí chính xác và xe điện (EV).

Khi bài báo này lên khuôn, số liệu chính thức về tình hình thu hút FDI của Việt Nam trong tháng 1/2026 chưa được công bố. Tuy nhiên, các động thái đầu tư kể trên cho thấy bức tranh thu hút FDI ngay từ đầu năm đã có sắc màu tươi sáng.

Hướng đến trung tâm công nghệ cao toàn cầu

Không chỉ gia tăng về số lượng, mà chất lượng các dự án FDI vào Việt Nam cũng ngày càng được nâng cao. Việt Nam không còn chỉ là nơi gia công, lắp ráp, mà đang từng bước hướng đến trở thành trung tâm sản xuất và nghiên cứu công nghệ cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cũng nhiều lần khẳng định xu hướng các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao tìm đến Việt Nam.

“Việc thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, các dự án FDI quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI)… đã thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn và sản xuất công nghệ cao toàn cầu”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Những dự án tiêu biểu có thể kể đến như Foxconn triển khai 2 dự án sản xuất sản phẩm thông minh, với tổng vốn 551 triệu USD tại Quảng Ninh; Amkor tiếp tục tăng vốn mở rộng công suất tại Bắc Ninh; Qualcomm mua lại MovianAI thuộc VinAI/Vingroup và thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) AI tại Hà Nội; Tập đoàn SYRE (Thụy Điển) triển khai Dự án Trung tâm dệt may toàn cầu trị giá 1 tỷ USD tại Bình Định; LuxShare-ICT mở rộng các dự án điện tử tại Nghệ An.

Những dự án này đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam đạt kết quả tích cực trong thu hút FDI năm 2025. Theo số liệu thống kê, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam năm 2025 đạt 38,42 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm 2024; vốn FDI thực hiện ước đạt 27,62 tỷ USD - mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu có xu hướng thu hẹp.

Đánh giá về kết quả này, lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh và nhiều yếu tố bất định gia tăng, Việt Nam với lợi thế ổn định chính trị, vị trí địa chiến lược, quy mô thị trường và cam kết hội nhập sâu rộng vẫn có điều kiện thuận lợi để thu hút FDI.

Cuộc đua hút FDI chất lượng cao

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, dòng vốn FDI toàn cầu đang dịch chuyển từ các ngành truyền thống sang những ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và đề cao phát triển bền vững. Xu thế này vừa tạo động lực chuyển đổi mô hình thu hút đầu tư, vừa đặt ra thách thức đối với các nền kinh tế đang phát triển trong việc nâng chuẩn môi trường đầu tư, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh môi trường đầu tư còn nhiều bất ổn, khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá là điểm đến ít rủi ro hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế. “Cạnh tranh thu hút FDI trong thời gian tới sẽ nghiêng về chất lượng dự án, bao gồm công nghệ, yếu tố xanh và tính bền vững, thay vì chỉ chú trọng quy mô vốn như trước”, Cục Đầu tư nước ngoài nhận định.

Cơ hội đối với Việt Nam được đánh giá là khá rõ nét, khi nhiều nhà đầu tư quốc tế tiếp tục khẳng định Việt Nam đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của các ngành bán dẫn, AI. Đồng thời, Việt Nam cũng đang xây dựng và hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Gần đây, việc phát triển ngành công nghiệp đất hiếm - nguyên liệu quan trọng cho ngành bán dẫn, đã được Chính phủ đưa ra thảo luận nhằm xây dựng chiến lược dài hạn.

Kết quả khảo sát mới nhất của JETRO cho thấy, có tới 56,9% doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam cho biết, sẽ mở rộng hoạt động trong vòng 1-2 năm tới, tăng 0,8 điểm phần trăm so với năm trước và dẫn đầu ASEAN trong 2 năm liên tiếp. Ngược lại, chỉ 4,2% doanh nghiệp dự kiến thu hẹp đầu tư và 0,7% có ý định di chuyển hoặc rút khỏi thị trường Việt Nam.

Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội, ông Ozasa Haruhiko chia sẻ, các lợi thế của môi trường đầu tư Việt Nam như quy mô thị trường, tiềm năng tăng trưởng, chi phí nhân công cạnh tranh và sự ổn định chính trị - xã hội đều được đánh giá cao. Dù vậy, vẫn còn những vấn đề khiến nhà đầu tư lo ngại, như thủ tục hành chính, khung pháp lý, hạ tầng và tác động của biến đổi khí hậu.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ, cùng việc phát triển các mô hình mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tận dụng tốt cơ hội trong năm 2026.

Tin bài liên quan