Nặng nỗi lo GDP giảm tốc

Nặng nỗi lo GDP giảm tốc

(ĐTCK) Quan ngại bao trùm là GDP quý I/2016 tăng trưởng chậm lại khi đạt khoảng 5,46%, trong khi cùng kỳ năm trước tăng 6,03%, đặt ra câu hỏi vì sao và phải làm thế nào để đạt kế hoạch năm 2016.

“Quý I/2016, nền kinh tế đạt được một số kết quả tích cực: vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp; tăng trưởng khu vực dịch vụ cao hơn cùng kỳ năm ngoái; xuất siêu bằng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu…Tuy nhiên, tình hình trong quý I/2016 cho thấy, nền kinh tế nước ta đang gặp nhiều khó khăn, thách thức”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa diễn ra cuối tuần.

Quan ngại bao trùm là GDP quý I/2016 tăng trưởng chậm lại khi đạt khoảng 5,46%, trong khi cùng kỳ năm trước tăng 6,03%, đặt ra câu hỏi vì sao và phải làm thế nào để đạt kế hoạch năm 2016.

Phân tích cụ thể những khó khăn, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chỉ rõ: tốc độ tăng trưởng GDP và tốc độ tăng trưởng ở khu vực công nghiệp chậm lại, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng âm 1,23% do hạn hán, rét hại, xâm nhập mặn… xảy ra trong quý I này.

Một khó khăn nữa mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt là tốc độ tăng xuất khẩu thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, sự giảm sút nhập khẩu thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu sẽ tác động không tích cực đến hoạt động đầu tư và sản xuất trong nước, cũng như tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm.

Khó khăn của nền kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách. Đề cập cụ thể đến hoạt động này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, hoạt động thu ngân sách trong quý I/2016 trên một số lĩnh vực giảm, gặp nhiều khó khăn mới, mặc dù ngành Tài chính đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chống thất thu, gian lận thuế, qua đó tăng thu. Trong quý I/2016, cơ quan thuế đã thu được 10.000 tỷ đồng thuế nợ đọng.

“Nếu tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục gặp khó khăn như hiện nay; sản lượng dầu thô chỉ khai thác khoảng 14,02 triệu tấn như kế hoạch; công nghiệp chế biến, chế tạo phấn đấu đạt 11%, thì tốc độ tăng trưởng GDP cả năm chỉ đạt khoảng 5,45%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là 6,7%...”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết.

Mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% đang là thách thức lớn cho kinh tế năm nay. Để vượt qua khó khăn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp lớn. Trong đó, tập trung thực hiện các biện pháp để hỗ trợ cho khu vực nông nghiệp năm nay phải đạt tốc độ tăng trưởng ít nhất là 2,5% (các năm trước đạt 3,3%), thì mới có thể thực hiện được mục tiêu GDP tăng trưởng 6,7%.

Một giải pháp khác là tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhất là ngành công nghiệp khai khoáng. Riêng dầu thô phấn đấu đạt sản lượng khai thác khoảng 16 triệu tấn, tăng 2 triệu tấn so với kế hoạch, nhưng thấp hơn 0,7 triệu tấn so với thực hiện 2015. Nếu giá dầu tăng lên 50-60 USD/thùng, sẽ hỗ trợ khả quan cho tăng trưởng GDP năm nay.

Tuy nhiên, giá dầu là yếu tố biến động theo tình hình thế giới, nên để đạt mục tiêu tăng trưởng, giải pháp cần nhất là nội lực nền kinh tế phải bật lên.

Tin bài liên quan