Trở lại với bối cảnh ra đời của Quyết định 27 nêu trên, tức là giai đoạn đầu năm 2007, khi TTCK đang trong giai đoạn bùng nổ, sự thu hút của TTCK với các NĐT ngày một mạnh mẽ dẫn đến tình trạng NĐT chen chúc lên sàn đặt lệnh. Nhất là mỗi lần thị trường tăng nóng, bản thân tôi lúc đó muốn chen chân vào nơi đặt lệnh cũng phải mất ít nhất 5-10 phút. Tuy nhiên, tình trạng này xảy ra, nguyên nhân lớn hơn cả chính là do các CTCK chưa phát triển mạnh về dịch vụ giao dịch qua Internet hay hệ thống đặt lệnh qua điện thoại. Thời kỳ ảm đạm của cuối năm 2007 đến năm 2008 NĐT đến sàn vốn đã ít, nhìn vào cái phòng giao dịch rộng mênh mông, cảm giác lại càng tẻ nhạt. Tội nhất có lẽ là mấy CTCK mới ra đời, nhiều công ty cả ngày chỉ có vài khách đến ngồi, chi phí chẳng đủ nhưng vẫn phải gồng mình chịu đựng đầu tư diện tích sàn rộng. Từ đầu năm 2009 đến nay, với diễn biến thị trường ngày càng bùng nổ, NĐT quay trở lại sàn đông hơn, song cũng không còn tình trạng chen chân để đặt lệnh nữa. Quy mô giao dịch toàn thị trường liên tục lập kỷ lục, có lẽ nguyên nhân quan trọng hơn là do các CTCK đã phát triển hệ thống giao dịch qua mạng và qua điện thoại. Chưa kể, một số CTCK còn áp dụng chính sách phí khác nhau cho từng hình thức đặt lệnh, thậm chí, nếu NĐT thực hiện đặt lệnh qua Internet, CTCK còn giảm giá về bằng với mức giao dịch của khách VIP tai các CTCK khác. Như bản thân tôi là NĐT nhưng gần 1 năm qua, tôi hầu như không đến sàn giao dịch, mà mọi thủ tục đều làm qua online. Với chính sách phí giao dịch qua Internet chỉ bằng hơn một nửa phí giao dịch tại quầy, rõ ràng, nhu cầu đến sàn để giao dịch của tôi cũng như rất nhiều NĐT đã giảm đi đáng kể. Khi đó, việc để một sàn giao dịch quá rộng không hẳn đã cần thiết.
Tôi nghĩ rằng, bản thân các CTCK không coi phí môi giới giao dịch chứng khoán là nguồn thu nhập chính của mình. Trong điều kiện chi phí thuê văn phòng ngày một đắt đỏ, việc bỏ ra cả khoản tiền lớn chỉ để đáp ứng yêu cầu "độ rộng" sàn khi khách hàng không cần đến có lẽ là một sự lãng phí không cần thiết. Chính vì vậy, cùng với việc khuyến khích khối CTCK phát triển nhanh hệ thống công nghệ thông tin phục vụ giao dịch, vừa giúp chất lượng hệ thống giao dịch chung toàn thị trường nâng lên, vừa tăng tính minh bạch, thì quy định về mức diện tích sàn giao dịch tối thiểu nên sớm được bãi bỏ. Điều này không những sẽ phù hợp với tình trạng phát triển chung của các CTCK hiện tại, mà còn giúp các CTCK tiết kiệm chi phí, từ đó có thể giúp tiết giảm chi phí giao dịch cho NĐT. Với mục tiêu phục vụ tối ưu khách hàng, tôi cho rằng các CTCK sẽ tự biết chọn quy mô sàn của mình là bao nhiêu cho phù hợp với thực tế và đặc điểm khách hàng của mình (thích lên sàn hay thích giao dịch từ xa) thay vì quy định pháp lý cứng nhắc như trên.