Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Nguồn: Samuel Rillstone.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Nguồn: Samuel Rillstone.

New Zealand công bố lộ trình mở cửa biên giới từ đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
New Zealand vừa công bố lộ trình 4 bước nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine Covid-19 để tiến đến mục tiêu bắt đầu mở cửa biên giới quốc tế từ đầu năm 2022.

New Zealand sẽ mở cửa biên giới và cho phép công dân các nước khác nhập cảnh bắt đầu từ năm sau theo một lộ trình 4 bước vừa được công bố sáng 12/8. Kế hoạch ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, tăng tốc chương trình tiêm chủng vaccine quốc gia và mở cửa biên giới của chính phủ New Zealand được xây dựng dựa trên đề xuất của một nhóm các chuyên gia y tế cộng đồng của nước này.

Theo lộ trình mở cửa biên giới vừa được công bố, New Zealand đang triển khai giai đoạn đầu tiên của kế hoạch này đi kèm với các biện pháp kiểm soát chặt biên giới quốc tế, phong tỏa các khu vực có ca mắc Covid-19 và tiêm chủng có mục tiêu.

Trong giai đoạn 2, nước này sẽ tiến hành tiêm chủng cho nhiều người hơn, đồng thời thử nghiệm mô hình tự cách ly tại nhà.

Trong giai đoạn 3, việc tiêm chủng tiếp tục được tăng cường, đồng thời nới lỏng phong tỏa và quản lý dịch bệnh dựa trên các đánh giá về mức độ rủi ro. Cuối cùng, trong giai đoạn 4, New Zealand sẽ mở cửa biên giới để đón du khách quốc tế đã được tiêm phòng và không đến từ các nước có nguy cơ dịch bệnh cao.

Cơ quan y tế cũng sẽ điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vaccine Pfizer lên 6 tuần thay vì 3 tuần như hiện nay, để đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine. New Zealand hiện chỉ sử dụng vaccine Pfizer cho chương trình tiêm chủng quốc gia.

Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố từ nay đến cuối năm, chính phủ sẽ phấn đấu tiêm vaccine Covid-19 cho nhiều người dân nhất có thể, đồng thời thử nghiệm mô hình tự cách ly tại nhà đối với những người đã được tiêm chủng.

Theo bà Ardern, chương trình tiêm vaccine sẽ lần lượt mở rộng cho các nhóm tuổi. Từ ngày 13/8, nhóm dân số trên 50 tuổi sẽ được tiêm vaccine và từ ngày 1/9, mọi người trong độ tuổi tiêm chủng sẽ được tiêm vaccine.

Đồng thời, Thủ tướng Ardern cũng cho biết, trong thời gian tới, những du khách đã tiêm chủng đầy đủ và đến từ các quốc gia có nguy cơ dịch bệnh thấp khi nhập cảnh New Zealand sẽ không phải cách ly tập trung, thay vào đó sẽ được cách ly tại nhà.

Trong khi đó, những người chưa tiêm vaccine và khách du lịch đến từ các quốc gia có nguy cơ cao sẽ vẫn phải cách ly tập trung đủ 14 ngày sau khi nhập cảnh New Zealand.

Theo số liệu của cơ quan y tế địa phương, tính đến ngày 10/8, gần 1,5 triệu người New Zealand đã được tiêm 1 mũi vaccine, tương đương hơn 34% dân số trên 16 tuổi, hoặc hơn 28% tổng dân số.

Trong đó, gần 850.000 người được tiêm đủ 2 mũi vaccine, tương đương hơn 20% dân số trên 16 tuổi hoặc gần 17% tổng dân số. Với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, dự kiến New Zealand sẽ hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vaccine đối với toàn bộ dân số trên 16 tuổi vào cuối tháng 12 năm nay.

Tin bài liên quan