Nga đã không cắt giảm sản lượng dầu như cam kết

Nga đã không cắt giảm sản lượng dầu như cam kết

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Nga đã không thực hiện cắt giảm sản lượng dầu thô như cam kết đưa ra khi xuất khẩu vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao.

Nga đã cam kết sẽ cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày vào tháng 3 và duy trì các hạn chế trong thời gian còn lại của năm để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong khi Bộ Năng lượng Nga cho biết việc cắt giảm đã gần đạt được mục tiêu đó vào tháng 4, dữ liệu theo dõi tàu chở dầu đã cho thấy khối lượng xuất khẩu kỷ lục bằng đường biển của Nga trong khi hoạt động chế biến dầu thô trong nước chỉ mới bắt đầu giảm trong bối cảnh bảo trì nhà máy lọc dầu.

IEA cho biết, sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 4 là khoảng 9,6 triệu thùng/ngày, con số này chỉ thấp hơn 200.000 thùng/ngày so với mức cắt giảm cơ sở vào tháng 2.

IEA cho biết: “Theo ước tính của chúng tôi, Moscow đã không thực hiện đầy đủ việc cắt giảm nguồn cung 500.000 thùng/ngày như đã công bố. Thật vậy, Nga có thể đang tăng số lượng để bù đắp cho doanh thu bị mất”.

Theo báo cáo, doanh thu xuất khẩu dầu của nước này đã tăng thêm 1,7 tỷ USD lên 15 tỷ USD trong tháng 4, nhưng vẫn giảm 27% so với một năm trước đó. IEA cho biết, để tuân thủ cam kết của Nga, các nhà sản xuất Nga sẽ cần phải cắt giảm thêm 300.000 thùng/ngày trong tháng 5.

Theo IEA, tổng sản lượng của Nga, bao gồm dầu thô và dầu nhẹ tương đối ổn định trong tháng 4 ở mức 10,93 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 470.000 thùng/ngày so với trước xung đột Nga-Ukraine. IEA đã điều chỉnh tăng ước tính hàng năm về sản lượng của Nga lên 10,7 triệu thùng/ngày.

Theo IEA, mức chiết khấu mà dầu thô của Nga giao dịch so với dầu Brent đã thu hẹp vào tháng 4 xuống còn 24,35 USD/thùng. Do đó, giá bình quân gia quyền của các nguồn cung cấp bằng đường biển của Nga đã tăng lên 60,12 USD/thùng, cao hơn một chút so với mức trần giá dầu thô do G7 đặt ra.

Tuy nhiên, theo ước tính của IEA, giá hỗn hợp dầu thô Urals của Nga được giao tại các cảng chính ở phía Tây nước này vẫn ở dưới mức trần, điều này sẽ cho phép sử dụng các dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm châu Âu cho các lô hàng đó. Các số liệu do IEA cung cấp được G7 sử dụng để đánh giá hiệu quả của các mức trần giá của họ.

Giá của hỗn hợp ESPO được bán vào thị trường châu Á-Thái Bình Dương đạt trung bình ở mức 73,18 USD/thùng. Giá loại dầu này đã liên tục được giao dịch trên mức giá trần kể từ khi nó được giới thiệu.

Báo cáo cho biết, mặc dù mức chiết khấu đã thu hẹp, nhưng mức chiết khấu đối với dầu của Nga vẫn đủ lớn để khuyến khích nhu cầu mạnh đối với các thùng dầu của quốc gia này. IEA cho biết: “Nga dường như gặp một số vấn đề trong việc tìm kiếm người mua sẵn sàng mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của mình”.

Tin bài liên quan