Nga đe dọa có thể khiến châu Âu "đóng băng" trong mùa đông

Nga đe dọa có thể khiến châu Âu "đóng băng" trong mùa đông

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Châu Âu đã phải đối mặt với một mùa đông khó khăn và không thể đoán trước khi nguồn cung cấp năng lượng từ Nga có thể bị loại bỏ hoàn toàn.

Hôm thứ Tư (7/9), Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa lên tiếng về việc sẽ ngừng hoàn toàn tất cả các nguồn cung cấp, một động thái mà tổng thống Putin ám chỉ sẽ khiến châu Âu "đóng băng".

Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho khu vực với lý do các vấn đề kỹ thuật trên đường ống Nord Stream 1 khiến khu vực này dễ bị tổn thương khi đang tăng cường bổ sung kho dự trữ trước những tháng lạnh hơn.

Đáp lại các đề xuất của EU nhằm thực hiện áp đặt mức giá trần đối với năng lượng nhập khẩu của Nga, Tổng thống Putin nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Vladivostok rằng, Nga vẫn có thể quyết định xé bỏ các hợp đồng cung cấp hiện có.

“Liệu có bất kỳ quyết định chính trị nào mâu thuẫn với các hợp đồng không? Chúng tôi sẽ không đáp ứng được chúng. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì nếu điều đó mâu thuẫn với lợi ích của chúng tôi”, Tổng thống Putin cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở vùng viễn đông của Nga.

“Chúng tôi sẽ không cung cấp khí đốt, dầu mỏ, than đá, dầu sưởi ấm - chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì. Chúng tôi chỉ còn một việc để làm: như trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Nga, chúng tôi sẽ để đuôi con sói đóng băng”, Tổng thống Putin cho biết.

Tờ báo Pravda của Nga mô tả câu chuyện liên quan đến một con cáo ranh mãnh đã khiến một con sói ngu ngốc bắt cá trong dòng sông đóng băng bằng cách đưa đuôi vào một hố băng.

“Con cáo sẽ nhảy xung quanh con sói tuyệt vọng và đói khát và nói “đóng băng, đóng băng, đuôi của con sói” cho đến khi lỗ băng đóng băng nhốt con sói trong băng. Những người đàn ông trong làng sau đó đến và đánh con sói vì tất cả những điều tồi tệ mà nó đã làm với chúng vào mùa hè. Con sói vùng vẫy và trốn thoát, nhưng đuôi của nó bị bỏ lại trong hố băng đóng băng”, Tờ Pravda cho biết.

Phân bổ năng lượng

Rủi ro về việc Nga đe dọa ngừng cung cấp tất cả các nguồn cung cấp khí đốt làm tăng nguy cơ phân bổ năng lượng ở châu Âu vào mùa đông này. EU đã kêu gọi các quốc gia thành viên tự nguyện giảm lượng tiêu thụ khí đốt xuống 15% vào mùa thu và mùa đông nhưng điều đó có thể không đủ để giảm bớt nhu cầu hạn chế sử dụng khí đốt.

Một số chính phủ châu Âu đã công bố các biện pháp để bảo vệ công dân khỏi việc đội hóa đơn năng lượng. Trong khi đó, các quốc gia phương Tây đang cố gắng gây áp lực lên nguồn thu năng lượng của Nga bằng cách đề xuất áp đặt mức trần lên giá dầu và khí đốt của Nga.

Hôm thứ Tư (7/9), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã mô tả tình hình mà châu Âu phải đối mặt là "bất thường bởi vì Nga là nhà cung cấp không đáng tin cậy và đang thao túng thị trường năng lượng của chúng tôi".

Bà cho biết, Ủy ban sẽ đưa ra các biện pháp ngay lập tức để giúp đỡ người tiêu dùng, bao gồm mục tiêu bắt buộc để giảm sử dụng điện vào giờ cao điểm, giới hạn doanh thu của các công ty sản xuất điện với chi phí thấp và các kế hoạch khác để chia sẻ gánh nặng tăng giá năng lượng.

“Các nguồn năng lượng carbon thấp đang tạo ra doanh thu bất ngờ, không phản ánh chi phí sản xuất của chúng. Bây giờ đã đến lúc người tiêu dùng được hưởng lợi từ chi phí thấp của các nguồn năng lượng carbon thấp như năng lượng tái tạo. Các công ty dầu khí cũng thu được lợi nhuận khủng. Do đó, chúng tôi sẽ đề xuất sự đóng góp đoàn kết cho các công ty nhiên liệu hóa thạch, bởi vì tất cả các nguồn năng lượng phải giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này”, bà cho biết.

Các bộ trưởng năng lượng của EU sẽ gặp nhau vào thứ Sáu (9/9) để thảo luận về các đề xuất do Ủy ban châu Âu đưa ra.

Tin bài liên quan