Nga nói phương Tây đã cạn kiệt biện pháp trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00
Nhà lập pháp hàng đầu của Nga cho rằng, phương Tây đã cạn kiệt các biện pháp nhằm gây áp lực buộc Moscow khép lại chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin (Ảnh: AFP).

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin (Ảnh: AFP).

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin ngày 4/6 cho rằng, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã dùng hết "kho công cụ để kìm hãm sự phát triển của Nga". Trong hơn 3 tháng qua, phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chưa từng có tiền lệ nhằm vào Nga vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"EU đã tung ra gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga. Khi phân tích điều này, cộng với những quyết định trước đó của EU và Mỹ, chúng ta có thể kết luận rằng, kho biện pháp trừng phạt để kéo lùi Nga đã cạn kiệt", ông Volodin nhận định.

Nhà lập pháp cấp cao này cho biết: "Khi đề cập tới các biện pháp trừng phạt mới, các chính trị gia phương Tây đang buộc phải chọn giữa một kịch bản tồi tệ và rất tồi tệ cho nền kinh tế và người dân những nước này".

Nghị sĩ Nga cho hay, Moscow ước tính sẽ thiệt hại 22 tỷ một năm sau lệnh cấm vận dầu từ EU. "Tuy nhiên, do giá năng lượng tăng vì phương Tây áp lệnh trừng phạt và việc Nga sẽ chuyển hướng xuất khẩu sang thị trường châu Á, khoản thiệt hại trên có thể được bù đắp", ông dự đoán.

Ông Volodin cho rằng, châu Âu hiện đang phải đối mặt với bài toán giá năng lượng năng vọt và sẽ "phải trả thêm 250 tỷ EUR (268 tỷ USD) mỗi năm". Ông cáo buộc, "Mỹ đang làm mọi cách để đảm bảo gánh nặng chính của các lệnh trừng phạt Nga đổ dồn lên các nước châu Âu". Ông cảnh báo, EU có thể đối diện với hậu quả kinh tế suy yếu và "ngày càng phụ thuộc vào Mỹ".

Nhà lập pháp Volodin cũng nhấn mạnh, bằng việc vượt qua các lệnh trừng phạt phương Tây, Nga sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga làm tổn thương chính nền kinh tế của các nước đó, cũng như gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu.

"Các lệnh trừng phạt này là nguyên nhân chính gây khủng hoảng toàn cầu. Với những tham vọng chính trị thiển cận và tư tưởng bài Nga, tác giả của các lệnh trừng phạt đó đã tự gây tổn hại cho chính lợi ích quốc gia của họ, kinh tế của họ, đời sống của người dân", ông Putin nói.

Tin bài liên quan