Người Nga nắm giữ khoảng 14 tỷ USD cổ phiếu niêm yết tại Mỹ tính đến cuối tháng 3/2022. Ảnh: AFP

Người Nga nắm giữ khoảng 14 tỷ USD cổ phiếu niêm yết tại Mỹ tính đến cuối tháng 3/2022. Ảnh: AFP

Nga sẽ hạn chế các nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu nước ngoài từ các quốc gia "không thân thiện"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng Trung ương Nga sẽ bắt đầu đưa ra các hạn chế đối với việc mua chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân đối với cổ phiếu của các quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, động thái này nhằm giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư cá nhân. Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến hàng triệu nhà đầu tư Nga chứng kiến ​​việc nắm giữ chứng khoán nước ngoài của họ bị đóng băng.

Trong một tuyên bố hôm thứ Ba (6/9), Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, các công ty chứng khoán sẽ không còn thực hiện lệnh từ các nhà đầu tư không đủ điều kiện để mua chứng khoán từ "các quốc gia không thân thiện" nếu phần danh mục đầu tư của họ vượt quá 15% bắt đầu từ ngày 1/10.

Ngưỡng này sẽ được hạ xuống 10% danh mục đầu tư của khách hàng vào ngày 1/11 và 5% vào ngày 1/12. Bắt đầu từ ngày 1/1/2023, các công ty chứng khoán phải tạm dừng bất kỳ lệnh nào từ các nhà đầu tư cá nhân đang tìm cách tăng cổ phần của họ trong các tổ chức phát hành nước ngoài từ các quốc gia không thân thiện.

"Quyết định này nhằm giảm thiểu rủi ro cơ sở hạ tầng mà các nhà đầu tư không đủ điều kiện phải đối mặt, vì các tổ chức tài chính nước ngoài duy trì hồ sơ chứng khoán như vậy có thể chặn cơ hội thanh lý tài sản đã mua mà không có bất kỳ cảnh báo nào", Ngân hàng Trung ương Nga cho biết.

"Hơn 5 triệu nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của việc ngăn chặn như vậy. Rất khó để bảo vệ quyền lợi của những người nắm giữ những chứng khoán này sau khi điều đó diễn ra vì giải pháp của vấn đề nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của Nga", Ngân hàng Trung ương Nga cho biết.

Tính đến tháng 7, có 48 quốc gia nằm trong danh sách các quốc gia không thân thiện với Nga bao gồm Mỹ, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, Canada và Nhật Bản.

Theo Reuters đưa tin trích dẫn từ Ngân hàng Trung ương Nga, người Nga nắm giữ khoảng 14 tỷ USD cổ phiếu niêm yết tại Mỹ tính đến cuối tháng 3. Ngân hàng Trung ương Nga cũng đã ước tính các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia của Nga đã làm đóng băng quyền truy cập vào khoảng 320 tỷ rúp (5,26 tỷ USD) cổ phiếu nước ngoài.

Tin bài liên quan