Nga tiếp tục đóng băng hoạt động giao dịch chứng khoán từ những quốc gia "không thân thiện"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (8/8), Ngân hàng Trung ương Nga đã công bố các bước nhằm ngăn chặn nhà đầu tư đến từ các quốc gia "không thân thiện" tiếp tục giao dịch trên thị trường chứng khoán Moscow.
Nga tiếp tục đóng băng hoạt động giao dịch chứng khoán từ những quốc gia "không thân thiện"

Trước đó vào ngày 5/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow cho biết, sẽ cho phép nhà đầu tư từ các khu vực pháp lý "thân thiện", hoặc những khu vực không áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga về các hành động của họ ở Ukraine được bắt đầu giao dịch trở lại sau gần 6 tháng gián đoạn. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho thị trường phái sinh mà không phải thị trường chứng khoán cơ sở và Sở không cho biết khi nào thì việc nhà đầu tư nước ngoài được phép giao dịch trên các thị trường cơ sở.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký sắc lệnh cấm các nhà đầu tư từ các quốc gia “không thân thiện" bán cổ phần của một số doanh nghiệp chiến lược cho đến cuối năm nay.

Mặc dù những người không cư trú từ các quốc gia "thân thiện" chỉ chiếm khoảng 1% cổ phần của Nga, nhưng các nhà phân tích cho biết, bất kỳ việc nới lỏng lệnh cấm giao dịch nào cũng có thể mở ra cánh cửa cho các nhà đầu tư lớn hơn từ Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Anh - được chỉ định là những quốc gia "không thân thiện" - để giảm bớt số lượng cổ phiếu Nga mà họ đang nắm giữ.

Nhằm ngăn chặn lỗ hổng có thể xảy ra, ngân hàng trung ương cho biết họ đã chặn các cơ quan đăng ký và lưu ký của Nga thực hiện các giao dịch chứng khoán nhận được từ các đối tác nước ngoài - bao gồm cả từ các nước "thân thiện" - trong vòng 6 tháng.

Ngân hàng trung ương cho biết, họ đã nhận thấy các công ty môi giới chứng khoán cung cấp quyền chọn mua chứng khoán từ những người không cư trú ở các khu vực pháp lý nước ngoài và sau đó chuyển tài sản sang một cơ quan lưu ký của Nga - một động thái mà họ mô tả là rủi ro và "không đảm bảo thu được kết quả tài chính như mong đợi".

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã hạn chế nghiêm trọng khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán toàn cầu của người Nga, trong khi các biện pháp đáp trả từ Moscow cũng đã chặn hầu hết nhà đầu tư nước ngoài mua và bán cổ phiếu của Nga.

Tin bài liên quan