Nga và Ả Rập Xê Út bác bỏ lời kêu gọi của IEA về việc chấm dứt đầu tư vào dầu khí

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hai trong số các quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới có kế hoạch không tuân theo các khuyến nghị của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và tiếp tục đầu tư vào khai thác dầu và khí đốt.
Nga và Ả Rập Xê Út bác bỏ lời kêu gọi của IEA về việc chấm dứt đầu tư vào dầu khí

Kế hoạch này diễn ra vào thời điểm các nhà hoạch định chính sách đang chịu áp lực to lớn trong việc thực hiện những cam kết được đưa ra như một phần của Thỏa thuận Paris - một thỏa thuận mang tính bước ngoặt được nhiều người công nhận là cực kỳ quan trọng nhằm tránh những tác động tàn khốc nhất của biến đổi khí hậu.

Gần 200 quốc gia bao gồm cả Nga và Ả Rập Xê Út đã phê chuẩn Hiệp định khí hậu Paris vào năm 2015 và đồng ý theo đuổi nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ của hành tinh lên 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Thỏa thuận cũng yêu cầu mức phát thải khí nhà kính bằng không vào năm 2050.

Bên cạnh đó, IEA đã đưa ra cảnh báo rõ ràng nhất về việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu vào tháng trước, rằng việc khai thác và phát triển các mỏ dầu và khí đốt mới phải dừng lại trong năm nay nếu thế giới muốn đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg hôm thứ Năm (3/6), Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, IEA dường như đã đạt được những phát hiện của mình "bằng cách sử dụng các phép tính ngược" về cách đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

IEA cho biết, việc ngừng phát triển dầu, khí đốt và than đá là điều cơ bản để đạt được mục tiêu mà thoả thuận đã thống nhất là không phát thải ròng.

Nhận xét về quan điểm của IEA, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết: “Theo quan điểm của tôi, đây là một cách tiếp cận đơn giản. Nó cũng không thực tế”.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta cần phải sử dụng năng lượng xanh và hướng tới chương trình nghị sự xanh vì xã hội đang có nhu cầu về năng lượng xanh, nhưng chúng ta cần phải rõ điều này có thể được thực hiện với những nguồn lực nào, ai sẽ trả tiền và với những công nghệ nào để giải quyết các vấn đề tồn đọng”, ông nói thêm.

Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đang “sản xuất dầu khí với chi phí thấp và sản xuất năng lượng tái tạo. Tôi kêu gọi thế giới chấp nhận điều này như một thực tế rằng chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng trong tất cả các hoạt động này”, Bộ trưởng năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết.

Phát biểu với CNBC hôm thứ Năm (3/6), Bộ trưởng Novak của Nga cho biết, Hoàng tử Abdulaziz của Ả Rập Xê Út đã một lần nữa tái khẳng định cam kết đầu tư vào dầu của Riyadh và Moscow cũng có ý định làm điều tương tự.

“Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng, các kế hoạch của Nga là tiếp tục đầu tư vào cả dầu khí và than đá. Nhưng chúng tôi cũng đầu tư vào năng lượng tái tạo, vào hydro, ô tô điện và trạm sạc điện, vì vậy chúng tôi thấy thập kỷ tới sẽ sử dụng hỗn hợp năng lượng tái tạo và nhiên liệu hóa thạch”, Bộ trưởng Novak cho biết.

Tin bài liên quan