Nghệ An: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Khi có người đặt hàng, Nguyễn Văn Tuấn Hùng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc trước, nhận hàng sau. Sau khi nhận được tiền của người mua, Hùng không chuyển hàng, cắt đứt liên lạc với bị hại.
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Hùng. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Hùng. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn Hùng (sinh năm 2001, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trước đó, từ đầu tháng 12/2022 qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook do Nguyễn Văn Tuấn Hùng sử dụng, thường xuyên đăng tải các bài viết với nội dung bán xe môtô và phụ tùng xe môtô với giá rẻ hơn giá thị trường nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi có người đặt hàng, Nguyễn Văn Tuấn Hùng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc trước, nhận hàng sau.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của người mua, Hùng không chuyển hàng và cắt đứt mọi liên lạc với bị hại.

Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phá chuyên án, bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ 1 bộ máy tính, 2 điện thoại di động, 3 thẻ ngân hàng và 20 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình đấu tranh, bước đầu cơ quan Công an chứng minh được với thủ đoạn như trên, Nguyễn Văn Tuấn Hùng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 110 triệu đồng của nhiều bị hại.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tin bài liên quan