 
Toàn cảnh một phiên họp Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
Thư nêu rõ: "EP không thể chấp nhận điều này làm cơ sở để bắt đầu đàm phán”.
Đề xuất ngân sách của EC, được gọi là Khuôn khổ Tài chính đa niên (MFF), hiện đang trong giai đoạn đầu và cần nhận được sự ủng hộ của EP cùng 27 quốc gia thành viên EU mới được thông qua.
EPP, S&D và Renew Europe tạo thành liên minh trung dung ủng hộ EC tại EP. Dù không phải là một liên minh chính thức nhưng số phiếu của họ sẽ là chìa khóa để thông qua ngân sách EU cho giai đoạn 2028 - 2034.
Các nghị sĩ EP liệt kê 7 yêu cầu đối với một đề xuất sửa đổi, gồm đảo ngược việc gộp quỹ tiền mặt duy nhất cho mỗi quốc gia thành viên, tách riêng các chính sách về nông nghiệp và quỹ gắn kết, và đảm bảo vai trò, quyền hạn của EP trong quá trình đàm phán về ngân sách. Một trong những điểm gây tranh cãi nhất liên quan đến "Các Kế hoạch Đối tác quốc gia và khu vực", tập trung gần 1/2 số quỹ EU sẽ được giải ngân. Các nghị sĩ lo ngại kế hoạch mới sẽ tập trung hóa ngân sách, dẫn đến "sự phân mảnh, mất đoàn kết".
Một vấn đề gây tranh cãi khác được nhấn mạnh trong thư là việc sáp nhập các quỹ gắn kết và nông nghiệp. Các nghị sĩ cho rằng việc gộp các chính sách này lại với nhau sẽ làm suy yếu vai trò riêng của chúng.
Trong ngân sách EU trước đây, quỹ gắn kết và quỹ nông nghiệp chiếm số tiền mặt lớn nhất trong ngân sách dài hạn và được coi là vấn đề chính trị cực kỳ nhạy cảm. Trong đề xuất mới, khi các ưu tiên mới về an ninh và quốc phòng chiếm vị trí trung tâm, EC quyết định giảm tỷ lệ phân bổ cho chính sách gắn kết và nông nghiệp. Đây là sự “xoay trục” đáng kể khỏi các ưu tiên chính sách truyền thống của ngân sách EU.
Theo kế hoạch, EP sẽ thảo luận về ngân sách trong phiên họp toàn thể ngày 12/11 tại Brussels (Bỉ). Cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm 2027.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
