Ngoại trưởng các nước G7 họp khẩn về Ukraine. (Ảnh: DW).

Ngoại trưởng các nước G7 họp khẩn về Ukraine. (Ảnh: DW).

Ngoại trưởng các nước G7 họp khẩn về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 19/2 Ngoại trưởng Nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đã tổ chức cuộc họp khẩn về tình hình căng thẳng Ukraine, tại thành phố Munich, Đức.

Cuộc họp do nước Đức, Chủ tịch G7 đương nhiệm triệu tập, trùng với Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra. Dự kiến các ngoại trưởng sẽ nhất trí tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để kiểm soát tình hình, duy trì một mặt trận thống nhất và đáp trả bằng các biện pháp trả đũa và các biện pháp trừng phạt khác trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine.

Giới quan sát đang chờ đợi liệu cuộc họp Ngoại trưởng Nhóm G7 có thể đưa ra một thông điệp mạnh mẽ tới Nga trong tuyên bố chung hay không.

Trước đó, ngày 18/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden tin chắc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định tấn công Ukraine.

Tin bài liên quan