Nhà đầu tư Mỹ tin rằng không có kênh đầu tư nào tốt bằng cổ phiếu

Nhà đầu tư Mỹ tin rằng không có kênh đầu tư nào tốt bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Bank of America, các quỹ đầu tư chứng khoán của Mỹ đã thu hút được dòng tiền đầu tư lớn nhất trong 9 tuần do nhà đầu tư kỳ vọng không có kênh nào khác có thể tạo ra lợi nhuận ngoài đầu tư cổ phiếu.

Theo dữ liệu của EPFR Global, các quỹ đầu tư cổ phiếu của Mỹ đã thu hút được 12,8 tỷ USD từ ngày 12/8 tới 18/8. Trong khi đó trên toàn thế giới, các nhà đầu tư đã nộp vào 23,9 tỷ USD vào quỹ đầu tư cổ phiếu trong giai đoạn này và rút ròng 4,5 tỷ USD từ các quỹ tiền mặt, đây là lần rút ròng lần đầu tiên sau 5 tuần.

Theo các chiến lược gia của Bank of America, dữ liệu được thu thập trước khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết, họ có thể bắt đầu thu hẹp chương trình mua tài sản trong năm nay và dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư vẫn có đủ niềm tin vào sự hỗ trợ chính sách để tiếp tục mua vào.

“Các nhà đầu tư không sợ hãi ngân hàng trung ương. Các ngân hàng trung ương toàn cầu đã chi 834 triệu USD mỗi giờ để mua trái phiếu kể từ khi Covid-19 xuất hiện, trong khi đó chỉ riêng chính phủ Mỹ đã chi 875 triệu USD mỗi giờ vào năm 2021 để mua trái phiếu. Có chút ngạc nhiên khi mọi người đều tin vào TINA (there is no alternative - không có lựa chọn thay thế) và BTD (buy the dip - mua khi giá giảm sâu)”, các chiến lược gia cho biết.

Diễn biến chỉ số S&P 300, CSI 300 và Stoxx 600

Diễn biến chỉ số S&P 300, CSI 300 và Stoxx 600

Trong khi rủi ro đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn đang gia tăng, các nhà quản lý quỹ đã tìm kiếm lợi nhuận thông qua đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, không phải thị trường chứng khoán nào cũng tăng mạnh và một số thị trường vẫn đang hoạt động tốt hơn những thị trường khác. Nhà đầu tư Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng lớn nhất khi Bắc Kinh mở rộng siết chặt quản lý nhiều lĩnh vực và tác động lan rộng đến các cổ phiếu châu Âu trong tuần này.

Bên cạnh đó, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ đã thu hút được 14 tỷ USD trong tuần từ ngày 12/8 tới 18/8 thì các nhà đầu tư đã rút tiền ra khỏi các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu tăng trưởng của Mỹ.

Tin bài liên quan