Ảnh Internet

Ảnh Internet

“Nhấp nhổm” chờ tin đồn thành sự thật

(ĐTCK) Những thông tin ban đầu về kế hoạch kinh doanh năm 2017 và chia cổ tức của một số doanh nghiệp trụ cột đang giữ lửa cho thị trường trong 2 tuần qua.

Công ty nào có kế hoạch kinh doanh triển vọng, giúp định giá được cổ phiếu theo P/E dự kiến của năm 2017 ở mức thấp, đều thu hút dòng tiền một cách khá mạnh mẽ.

Rõ ràng nhất là cổ phiếu HPG. Sau một thời gian dài tích lũy ở mức 40.000 đồng/CP, HPG đã tăng dần lên khoảng 44.000-45.000 đồng/CP chỉ trong hơn 2 tuần qua, với thanh khoản tăng gấp 3-4 lần khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 2 tuần trước đó.

Lý do là hầu hềt các khuyến nghị tư vấn đầu tư đều xếp HPG vào danh sách cổ phiếu đầu tư cơ bản đang được định giá thấp, do dự báo HPG vẫn đạt lợi nhuận tốt trong 2017, cộng thêm yếu tố hỗ trợ là sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu ở mức cao để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư dự án khu liên hiệp thép mới.

Chiều thứ Sáu tuần trước, HPG đã chính thức công bố chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu. Như vậy, ở mức giá hiện nay, cổ phiếu HPG sau khi chia tách sẽ về 30.000 đồng/CP, mức giá hấp dẫn khi cổ tức 2017 dự kiến là 30%, chưa kể còn được quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ 20% với giá hấp dẫn.

Diễn biến tăng mạnh cả về điểm số và thanh khoản cũng thể hiện ở nhiều cổ phiếu khác có thông tin hỗ trợ. Chẳng hạn, cổ phiếu TCM bật tăng chạm giá trần khi HÐQT Công ty công bố kế hoạch 177 tỷ đồng lợi nhuận năm 2017.

Cổ phiếu KDH cũng bật tăng lên 21.400 đồng/CP từ mức 19.400 đồng/CP từ kỳ vọng kinh doanh 2017 của KDH sẽ khá hơn và được hỗ trợ bởi lợi nhuận từ công ty con BCI. Năm ngoái, BCI chưa về đích kế hoạch lợi nhuận, nên nhà đầu tư kỳ vọng những gì KDH chưa làm được ở BCI thì sẽ làm được trong năm nay.

Cổ phiếu KSB tăng dần đều 2 tuần qua sau khi có thông tin chia cổ phiếu tỷ lệ 1:1. Cổ phiếu PGI cũng tăng trần với thanh khoản đột biến trong 2 phiên gần nhất khi có thông tin sẽ bán cho đối tác nước ngoài lượng lớn cổ phần với giá 30.000 đồng/CP, trong khi thị giá hiện tại là 23.500 đồng/CP.

Rất nhiều thông tin trước thềm đại hội đồng cổ đông được các doanh nghiệp chủ động công bố hoặc đang lan truyền trên thị trường, khiến thanh khoản của nhiều cổ phiếu cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, thị trường đang gặp thách thức về dòng tiền, khi vốn nước ngoài mua nhưng không quá nhiều, trong khi nguồn vốn nội luân chuyển qua các nhóm cổ phiếu nhằm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, hoặc giao dịch giảm giá vốn.

Ðiều đó khiến giá các cổ phiếu rò rỉ thông tin tốt không tăng quá mạnh, mà ở tình thế nhấp nhổm, khi bên mua không vội mua giá cao, còn bên bán chỉ cần “ăn non” (nhiều khi cổ phiếu chỉ tăng 3-5% là chốt lời).

Tuy nhiên, nhiều thông tin đang ở dạng tin đồn và khi thông tin chính thức được công bố, nhà đầu tư có cơ sở để định giá cổ phiếu rõ hơn, từ đó mạnh dạn đầu tư nắm giữ cổ phiếu lâu dài hơn. Nhờ thế, giá cổ phiếu sẽ ổn định hơn và có xu thế tăng bền vững trong mùa đại hội.

Tin bài liên quan