Kết quả kinh doanh tốt của các DN niêm yết hy vọng sẽ là lực đỡ giúp TTCK thoát khỏi xu hướng giảm hiện tại - Ảnh minh họa: Hoài Nam

Kết quả kinh doanh tốt của các DN niêm yết hy vọng sẽ là lực đỡ giúp TTCK thoát khỏi xu hướng giảm hiện tại - Ảnh minh họa: Hoài Nam

Nhiều doanh nghiệp vững vàng tiến bước

(ĐTCK-online) Đã bước vào nửa cuối của quý III/2010, kinh tế trong và ngoài nước chưa thực sự sáng sủa, trong khi kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái kép, nhiều DN trong nước vẫn phải vật lộn để hoàn thành kế hoạch năm. Tuy nhiên, với những DN có thực lực, có sự chuẩn bị tốt cho mọi tình huống, cơ hội luôn đến và luôn được tận dụng để qua đó DN phát triển thị trường, doanh số và lợi nhuận. Các ý kiến dưới đây phần nào nói lên điều đó.

Ông Dương Hữu Thắng

Tổng giám đốc CTCP Sông Đà Số 9 (SD9)

Trong quý III/2010, Công ty dự kiến đạt tổng giá trị sản lượng 200 tỷ đồng, doanh thu 237 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu tổng giá trị đầu tư quý III/2010 đạt 56,8 tỷ đồng, trong đó đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh 40,6 tỷ đồng, dự án nâng cao năng lực thiết bị 7,8 tỷ đồng và các khoản đầu tư khác 8,4 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty đang làm báo cáo soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm. Theo con số chưa soát xét, 6 tháng đầu năm, SD9 đạt tổng doanh thu 340 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 36,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngày 1/9/2010, Công ty sẽ hoàn tất kế hoạch tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, sau đó sẽ thực hiện niêm yết số cổ phiếu này trong quý IV/2010.

Nhìn chung, trong năm 2010, khối lượng công việc dựa trên các hợp đồng đã ký kết của SD9 rất lớn, trong đó có dự án Thủy điện Lai Châu, một số dự án đường giao thông liên doanh, liên kết với đối tác nước ngoài. Trong quý IV/2010, Công ty sẽ triển khai một số hạng mục của dự án Thủy điện Lai Châu. Cũng trong năm nay, SD9 sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư vào các công ty do SD9 nắm cổ phần chi phối, có vốn góp, hoặc công ty liên kết, khi các đơn vị đó tăng vốn. Năm 2010, SD9 đặt kế hoạch doanh thu 780,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng.

 

Ông Phan Đức Trung

Phó tổng giám đốc CTCP FPT

Hoạt động kinh doanh của FPT vẫn bám sát các mục tiêu Tập đoàn đã đề ra. Tháng 7, lợi nhuận Công ty mẹ FPT ước tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi đánh giá kết quả này tương đối khả quan trong bối cảnh hiện nay. Trong các mảng hoạt động chính, mảng viễn thông FPT đang phải nỗ lực để duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh như 2 quý đầu năm do ảnh hưởng từ yêu cầu các DN viễn thông phải sử dụng cáp ngầm của Thành phố Hà Nội (chương trình này đang được Hà Nội triển khai, song tốc độ hạ cáp ngầm rất chậm - PV). Bù lại, mảng phân phối của FPT đang có bước tăng trưởng cao, dự kiến những tháng cuối năm sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Các mảng kinh doanh như phần mềm và dịch vụ tin học đều đạt mức tăng trưởng tốt. Với tình hình hoạt động như hiện nay, kế hoạch lợi nhuận năm của FPT sẽ về đích.

FPT đã ký kết với đối tác kiến trúc và quy hoạch hàng đầu thế giới là Skidmore, Owings & Merrill (S.O.M) của Mỹ (đơn vị thực hiện quy hoạch, thiết kế cho dự án Phú Mỹ Hưng - PV) lập quy hoạch, thiết kế cho dự án Khu đô thị Đà Nẵng. Dự án này có thể đem lại cho FPT khoản lợi nhuận 1.500 tỷ đồng.

 

Ông Trần Văn Phúc

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP)

Hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty theo chiều hướng ổn định. Hiện giá hạt nhựa, nguyên liệu đầu vào chính của NTP nhích lên so với quý II. Cụ thể, mỗi tấn hạt nhựa có giá trung bình 950 USD/tấn, tăng khoảng 20 USD/tấn. Giá hạt nhựa tăng ảnh hưởng ít nhiều tới lợi nhuận của DN bởi giá bán sản phẩm được Công ty chủ trương giữ ổn định. Quý III, có tháng 7 là "tháng Ngâu", lượng hàng tiêu thụ thấp, nên chúng tôi đặt mục tiêu đạt lợi nhuận bằng quý II. Quý IV, với diễn biến như hiện tại, khả năng tiêu thụ hàng hóa sẽ khả quan hơn. Kế hoạch lợi nhuận năm như ĐHCĐ đã đề ra là có thể đạt được.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của NTP đạt 200 tỷ đồng, vì vậy trong cuộc họp HĐQT tới, chúng tôi sẽ bàn phương án tạm ứng cổ tức đợt I/2010 cho cổ đông. Việc di chuyển nhà máy sang địa điểm mới, Công ty đang tập trung thực hiện để cuối năm nay có thể hoàn tất, tạo cơ sở thuận lợi cho việc xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất trụ sở Công ty ở trung tâm thành phố.

 

Ông Nguyễn Văn Lực

Tổng giám đốc CTCP Thủy sản số 4 (TS4)

Với diễn biến kinh doanh thuận lợi từ đầu tháng 7/2010 đến nay, ước quý III/2010 Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận tăng 30% so với quý II. Kết quả này có được nhờ xuất khẩu thủy sản đang bước vào vụ chính. Nhờ đó, nhiều mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Công ty đang có sản lượng và doanh số bán tăng khá mạnh. Riêng lượng cá tra xuất khẩu từ đầu quý III đến nay liên tục tăng mạnh, hiện đạt mức 500 tấn/tháng so với mức 200 - 300 tấn/tháng của trung bình 2 quý đầu năm.

Lượng cá tra xuất khẩu tăng cao nhờ năm nay Công ty mở rộng thành công vùng nuôi cá nguyên liệu. Các vùng nuôi thả này giúp TS4 chủ động được khoảng 40% nhu cầu nguyên liệu trong năm 2010. Vụ thu hoạch cá nguyên liệu bắt đầu diễn ra từ đầu tháng 8, giúp TS4 chủ động tăng lượng cá tra xuất khẩu. Tương tự, lượng mực xuất khẩu hiện cũng đạt 120 tấn/tháng so với mức 80 tấn/tháng của trung bình các tháng đầu năm.

 

Bà Vũ Thị Thuận

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Traphaco (TRA)

Quý III/2010, TRA dự kiến hoàn thành kế hoạch đề ra với 243 tỷ đồng doanh thu và gần 15 tỷ đồng lợi nhuận.

Đầu tháng 8, TRA đã cho ra mắt thị trường sản phẩm mới Livercyn (sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ) bên cạnh nhóm sản phẩm mới khác như Formenton, Tottri, Cebraton, Trapha Eye… Đây được coi là nhóm sản phẩm tiềm năng đóng góp đáng kể cho doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Từ nay đến cuối năm, Công ty tiếp tục củng cố hệ thống bán hàng thông qua việc xây dựng mới các chi nhánh như Thanh Hoá, Vĩnh Long, Hải Phòng… Hiện Công ty đang tiến hành các thủ tục mua lại CTCP Dược phẩm Sơn La.

Theo dự đoán của chúng tôi, sẽ có không ít DN đông dược nhỏ lẻ có nguy cơ phải đóng cửa vào cuối năm nay do không đạt tiêu chuẩn Chứng chỉ sản xuất thuốc tốt của Tổ chức Y tế thế giới (GMP-WHO). TRA không coi đây là điều kiện loại bớt đối thủ cạnh tranh, mà coi đây là cơ hội lớn để sản phẩm của mình được đến tay người tiêu dùng một cách chân thực nhất, khẳng định chất lượng sản phẩm của công ty đông dược được đánh giá đứng đầu cả nước về quy mô và chất lượng. Mới đây nhất, Quỹ Azalea Fund Limited đã đăng ký mua thêm 500.000 cổ phiếu TRA (từ ngày 18/8/2010 đến ngày 18/10/2010), để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần từ trên 8% lên trên 13% vốn tại TRA.