Nhìn thẳng vào hạn chế

Nhìn thẳng vào hạn chế

(ĐTCK) Câu chuyện đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua là phiên trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tại Phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội thứ 13!

Đúng như kỳ vọng trước đó, tại phiên họp lần này, ông Hà đã thẳng thắn thừa nhận, không né tránh các câu hỏi của các đại biểu liên quan đến vấn đề quy hoạch còn thiếu chiều sâu, thiếu đồng bộ, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông; tình trạng xây dựng không phép, trái phép, vi phạm trật tự về xây dựng hay chưa đảm bảo công tác công tác phòng cháy chữa cháy…

Nguyên nhân, theo Bộ trưởng Hà, xuất phát từ thực tế các cơ quan quản lý nhà nước chưa thực hiện tốt chức trách của mình, chưa công khai, minh bạch thông tin, việc giám sát, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế…

Về tình trạng xây dựng không phép, trái phép, người đứng đầu ngành xây dựng, quy hoạch đô thị thừa nhận, đây là thực tế có thật. Dù thời gian qua đã có xu hướng giảm, nhưng vẫn còn rất lớn. Nguyên nhân là do việc cấp phép còn hạn chế, chủ đầu tư cố tình vi phạm giấy phép, cơ quan quản lý nhà nước thanh tra, kiểm tra không kịp thời, xử lý vi phạm không dứt điểm...

Ông Hà nhận trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong xây dựng thể chế, tính toán các tiêu chí phát triển trong xây dựng quy hoạch; thủ tục trình tự quy hoạch còn phức tạp, còn nặng về mục tiêu quản lý, thiếu tính khả thi...

Bộ trưởng Hà cũng thừa nhận ở một số trường hợp cụ thể cũng có biểu hiện trục lợi, lợi ích nhóm trong quá trình lập, tổ chức quy hoạch.

Dù chưa thể đưa ra giải pháp cụ thể hoặc cam kết cụ thể khi nào mới giải quyết dứt điểm các tình trạng nêu trên, nhưng ít nhất, đây là lần đầu tiên sau thời gian dài Bộ Xây dựng mới thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, đồng thời thừa nhận trách nhiệm của mình với các thuộc ngành mình quản lý.

Còn nhớ, trong suốt thời gian vừa qua, không ít lần đã có những "lời ong, tiếng ve" về việc Bộ Xây dựng chưa thực sự thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc quản lý và xây dựng thị trường bất động sản. Hệ quả là sau một thời gian tăng trưởng, thị trường bắt đầu tiềm ẩn những rủi ro, như xuất hiện những đợt sống nóng cục bộ tại TP.HCM, Hà Nội, hay những khu đô thị mới quảng cáo như “chốn bồng lai”, thực tại nhếch nhác, thiếu đủ thứ…

Vì thế, thị trường đang rất kỳ vọng, với tinh thần thẳng thắn như vậy tại phiên họp lần này, Bộ Xây dựng sẽ cụ thể hóa hơn các quyết tâm, tìm ra các giải pháp triệt để để hướng tới xây dựng phát triển ổn định trong dài hạn.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan