Khi số vụ tấn công mạng nhằm vào công ty và cá nhân liên quan tới tiền điện tử đạt mức kỷ lục, Ledger (được thành lập vào năm 2014) - công ty bán các thiết bị phần cứng giống như USB giúp nhà đầu tư lưu trữ tiền mã hóa một cách an toàn - cho biết, năm 2025 đang là năm kinh doanh tốt nhất của công ty từ trước đến nay.
Pascal Gauthier, Giám đốc điều hành của Ledger cho biết, doanh thu năm nay đã đạt mức hàng trăm triệu USD.
“Chúng ta đang bị tấn công ngày càng nhiều bởi tin tặc, với tài khoản ngân hàng, ví tiền mã hóa… và tình hình sẽ không khá hơn trong năm tới hay năm sau nữa”, ông cho biết.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, khoảng 2,2 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp trong nửa đầu năm nay, nhiều hơn tổng số bị đánh cắp trong cả năm 2024. Khoảng 23% vụ tấn công nhằm trực tiếp vào ví cá nhân, mà Chainalysis gọi là hình thức đánh cắp ngày càng đáng lo ngại.
Các vụ tấn công nhắm vào cả công ty tiền tiền điện tử và cá nhân nắm giữ đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, đặc biệt khi giá Bitcoin và nhiều token khác liên tục lập mức đỉnh mới trong năm nay khi được thúc đẩy bởi sự ủng hộ công khai của Tổng thống Donald Trump đối với ngành công nghiệp này. Trong tháng 2, tin tặc đã đánh cắp 1,5 tỷ USD tiền điện tử từ sàn Bybit - vụ đánh cắp lớn nhất từng được ghi nhận.
“Khi chúng ta chứng kiến một năm kỷ lục về các hoạt động giao dịch tiền điện tử hợp pháp, thì đây cũng là một năm kỷ lục về các hoạt động phi pháp”, Ari Redbord, Giám đốc chính sách toàn cầu tại công ty phân tích blockchain TRM Labs nhận định.
Nhu cầu tăng mạnh đối với các thiết bị của Ledger diễn ra ngay trước mùa mua sắm Black Friday và Giáng sinh - thời điểm doanh số thường tăng cao. Theo ông Pascal Gauthier, điện thoại thông minh và máy tính được thiết kế nhằm mục đích liên lạc và giải trí chứ không phải để bảo mật, và sự tăng trưởng của Ledger đến từ “nhận thức rằng tin tặc ngày càng táo bạo hơn, vì vậy người dùng cần nâng cấp khả năng bảo mật”.
Các công ty khác như Trezor (Cộng hòa Séc) và Tangem (Thụy Sĩ) cũng cung cấp ví lưu trữ tiền điện tử ngoại tuyến tương tự (còn gọi là ví lạnh), cho phép người dùng lưu trữ tiền mã hóa ngoại tuyến thay vì để trực tiếp trên các sàn giao dịch như Coinbase hay Binance.
Ông Redbord cho biết, những người nắm giữ tài sản số hoàn toàn có lý khi tìm kiếm các giải pháp lưu trữ an toàn hơn, và khi ngành công nghiệp tiền mã hóa tiếp tục phát triển, và nhu cầu đối với các thiết bị này sẽ ngày càng tăng.
Ledger hiện đang bảo vệ khoảng 100 tỷ USD Bitcoin cho khách hàng và được định giá 1,5 tỷ USD sau vòng gọi vốn năm 2023 với các nhà đầu tư như 10T Holdings và True Global Ventures.
Ông Gauthier cũng cho biết, Ledger đang hướng tới một vòng huy động vốn mới, có thể là niêm yết tại New York hoặc gọi vốn tư nhân, đồng thời mở rộng nhân lực tại đây. “Tôi dành nhiều thời gian hơn ở New York vì dòng tiền cho ngành công nghiệp tiền điện tử đang ở đó, không ở nơi nào khác trên thế giới, chắc chắn không phải ở châu Âu”, ông cho biết.
Việc giá tiền điện tử tăng cao đã dẫn đến sự gia tăng tội phạm xung quanh những người nắm giữ tiền số. Ngoài các vụ hack, bắt cóc tống tiền cũng trở nên phổ biến khi tội phạm tìm cách chiếm đoạt tài sản của những người sở hữu tiền điện tử. Chính đồng sáng lập Ledger và vợ ông cũng từng bị bắt cóc tại Pháp hồi đầu năm nay, khi bọn tội phạm yêu cầu tiền chuộc được thanh toán bằng tiền tiền điện tử. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ thủ phạm và thu hồi, phong tỏa số tiền chuộc.
Chainalysis cũng cảnh báo rằng giá tiền điện tử tăng có thể thúc đẩy thêm nhiều vụ tấn công vật lý nhằm vào những người nắm giữ tiền điện tử được biết đến công khai.