Những lo ngại về tình trạng thiếu chip đang thúc đẩy các chính phủ hành động

Những lo ngại về tình trạng thiếu chip đang thúc đẩy các chính phủ hành động

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một nhà phân tích tại Moody’s cho biết, ngày càng có nhiều quốc gia đang tự thúc đẩy sản xuất chip.

Chip bộ nhớ rất quan trọng để tạo ra nhiều loại sản phẩm. Chip có trong điện thoại thông minh, bảng điều khiển trò chơi như PlayStation 5, các thiết bị gia dụng như tủ lạnh và máy giặt, đồng hồ báo thức và thậm chí cả ô tô. Chip cũng được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu trong các máy chủ máy tính.

“Tôi nghĩ vấn đề chính thực sự là nguồn cung tăng mới sẽ khó và nhu cầu tăng đột biến sẽ không sớm giảm bớt”, Timothy Uy, phó giám đốc tại Moody's Analytics cho biết hôm 2/8.

“Về cả phía cung và cầu, tôi cho rằng các công ty đang điều chỉnh. Các chính phủ cũng đang vào cuộc vì họ coi đây là vấn đề an ninh quốc gia theo một nghĩa nào đó", ông nói thêm.

Chip bán dẫn có mặt ở khắp mọi nơi, nếu không có chịp thì rất nhiều sản phẩm sẽ không hoạt động. Điều này đã được công nhận bởi ngành công nghiệp ô tô, nơi các nhà sản xuất ô tô buộc phải ngừng sản xuất do tình trạng thiếu chip toàn cầu.

Bên cạnh đó, một số báo cáo cho biết tình trạng thiếu chip có thể kéo dài đến năm 2023.

Tại sao có sự thiếu hụt chip toàn cầu

Tuần trước, nhà phân tích Timothy Uy cho biết sản xuất chip bán dẫn là một quá trình phức tạp, đòi hỏi nhiều vốn và kéo dài nhiều tuần sản xuất và thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn để phân phối.

Ông giải thích rằng nguồn cung mới không thể được tạo ra ngay lập tức và đôi khi có thể mất nhiều năm để có nguồn cung mới vì các nhà máy cần được xây dựng và trang bị công nghệ thích hợp.

Bản chất thâm dụng vốn của việc sản xuất chip cũng tập trung sản xuất vào tay một số công ty và các rào cản gia nhập đối với các công ty mới tăng lên với các thế hệ chip mới.

Quy trình sản xuất mỗi thế hệ chip bán dẫn là khác nhau. Các chip mới hơn có tỷ suất lợi nhuận lớn hơn và điều này mang lại cho các nhà sản xuất lớn nhiều động lực hơn để đầu tư vào sản xuất thay vì chuyển hướng nguồn lực để tăng công suất cho các chip thế hệ cũ.

Đó là một phần lý do tại sao ngành công nghiệp ô tô đang gặp khó khăn. Ô tô yêu cầu hàng nghìn con chip thế hệ cũ hơn so với điện thoại thông minh và các thiết bị khác cần một số ít chip mới hơn.

Tuy nhiên, ông cho biết có rất nhiều nguồn cung mới sẽ xuất hiện khi các nhà sản xuất chip lớn nhất như Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan, Samsung Electronics và UMC đang đầu tư vốn để xây dựng các nhà máy mới.

Các quốc gia đang làm gì để thúc đẩy nguồn cung chip

Các chính phủ đã cam kết chi tiêu vốn và đang theo đuổi các chính sách để tăng năng lực sản xuất chip cũng như tạo ra các chuỗi cung ứng địa phương.

Hàn Quốc đã công bố một chương trình trị giá khoảng 450 tỷ USD cho đến năm 2030 bao gồm các khoản đầu tư của doanh nghiệp. Chương trình cũng tăng cường lợi ích về thuế để làm cho các nhà sản xuất chip cạnh tranh hơn.

Trung Quốc đã thành lập các quỹ quốc gia trị giá hàng tỷ đô la để đầu tư vào các nhà sản xuất chip trong nước nhằm mục đích bắt kịp các công ty như Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Mỹ đã thông qua một dự luật công nghệ và sản xuất bao gồm 52 tỷ USD để tài trợ cho các sáng kiến ​​nghiên cứu, thiết kế và sản xuất chất bán dẫn. Liên minh châu Âu cũng sẵn sàng cam kết tài trợ đáng kể để mở rộng sản xuất chất bán dẫn của EU.

Sự tham gia của chính phủ có thể giúp sân chơi bình đẳng và giảm bớt một số áp lực thiếu hụt, đặc biệt là giá chip nhớ vì chỉ một số ít công ty toàn cầu thống trị chuỗi cung ứng.

Một khi các chính phủ “về cơ bản trợ cấp và cung cấp nhiều hỗ trợ gián tiếp cũng như cho các doanh nghiệp địa phương, nhỏ hơn để tham gia vào việc sản xuất chip cấp thấp hơn, điều đó về cơ bản sẽ làm tăng nguồn cung”, ông nhận định và cho biết điều đó có thể lấp đầy sự thiếu hụt nguồn cung cho các nhà sản xuất ô tô.

Tin bài liên quan