Mỗi gia đình ở đây thường có từ 5 người trở lên, họ phải sống trong những căn phòng chưa đến 15m2 trong điều kiện sống khó khăn. Sau hơn 30 năm sử dụng, hầu hết các ngôi nhà đã bị hư hỏng nặng với những bức tường tróc từng mảng

Mỗi gia đình ở đây thường có từ 5 người trở lên, họ phải sống trong những căn phòng chưa đến 15m2 trong điều kiện sống khó khăn. Sau hơn 30 năm sử dụng, hầu hết các ngôi nhà đã bị hư hỏng nặng với những bức tường tróc từng mảng

Nơm nớp sống trong “khu nhà ổ chuột” giữa thủ đô

(ĐTCK) Khu tập thể H36 ở phường Xuân La, quận Tây Hồ được xây dựng từ năm 1983, bao gồm một số dãy nhà cấp 4, nhà 2 tầng, do CTCP Đầu tư và Xây lắp H36 xây cho công nhân viên ở. Với mục đích ban đầu chỉ là những dãy nhà tạm cho công nhân, nhưng hiện đã thành nơi cư trú lâu dài của hàng trăm người. Những mảng tường lở loét, cột và trần nhà trơ khung sắt, vẫn phải dùng nhà vệ sinh chung như thời bao cấp và phải đối mặt với bao nguy hiểm rình rập là cuộc sống hàng ngày đã từ nhiều năm nay của 61 hộ dân với gần 400 nhân khẩu tại khu tập thể H36, phường Xuân La, quận Tây Hồ...
Nơm nớp sống trong “khu nhà ổ chuột” giữa thủ đô ảnh 1Nơm nớp sống trong “khu nhà ổ chuột” giữa thủ đô ảnh 2Nơm nớp sống trong “khu nhà ổ chuột” giữa thủ đô ảnh 3Nơm nớp sống trong “khu nhà ổ chuột” giữa thủ đô ảnh 4Nơm nớp sống trong “khu nhà ổ chuột” giữa thủ đô ảnh 5Nơm nớp sống trong “khu nhà ổ chuột” giữa thủ đô ảnh 6
Tin bài liên quan