Bang Andhra Pradesh là nơi xuất khẩu tôm nhiều nhất từ Ấn Độ sang Mỹ và nông dân ở đó đã chi hàng trăm nghìn đô la trong nhiều năm để nuôi tôm chất lượng cao trong các ao nước mặn.
Giờ đây, họ đang bị ảnh hưởng nặng nề khi các nhà xuất khẩu Ấn Độ đã giảm giá thu mua từ nông dân gần 20% sau cú sốc thuế quan, khiến phần lớn lợi nhuận của họ bị xóa sạch.
Mỹ là thị trường lớn nhất cho người nuôi tôm và các nhà xuất khẩu tôm của Ấn Độ, với khách hàng bao gồm các chuỗi siêu thị như Walmart và Kroger. Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ trên toàn cầu đạt 7,4 tỷ USD, trong đó tôm chiếm 40%.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp này hiện đang gặp khó khăn với mức thuế 25% của Tổng thống Trump đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ đã được áp dụng - mức thuế cao nhất trong số các nền kinh tế lớn, và một mức thuế bổ sung 25% khác sẽ có hiệu lực từ ngày 27/8.
Trong khi đó, Ecuador - đối thủ cạnh tranh chính của Ấn Độ về xuất khẩu tôm sang Mỹ - phải đối mặt với mức thuế 15% thấp hơn nhiều, giúp nước này tăng cường lợi thế cạnh tranh.
Tại bang Andhra, có khoảng 300.000 nông dân nuôi tôm, bán sản phẩm cho hàng chục nhà xuất khẩu xuất khẩu sang Mỹ.
Pawan Kumar, người đứng đầu Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản Ấn Độ cho biết, các đơn đặt hàng từ khách hàng Mỹ đã bị tạm dừng trong những tuần gần đây do người mua cũng như các nhà xuất khẩu không sẵn sàng chịu mức thuế quan này, điều này buộc các nhà xuất khẩu phải giảm giá bán cho nông dân.
Mặc dù Ấn Độ cũng bán tôm cho các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản và Anh, có thể sẽ tìm cách mở rộng doanh số ở những thị trường này và đa dạng hóa sang các thị trường mới, nhưng "điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều", ông Kumar cho biết.
Tác động này là một ví dụ nữa cho thấy các mối đe dọa thuế quan của Tổng thống Trump đang gây ra gián đoạn kinh doanh trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Ấn Độ, do nước này đang phải đối mặt với một trong những mức thuế cao nhất đã làm xấu đi mối quan hệ với Mỹ.
Tại Andhra, 6 trong số 12 nông dân được Reuters phỏng vấn cho biết, họ đang cân nhắc việc tạm dừng nuôi tôm và chuyển sang nuôi cá, bán lẻ rau hoặc các hoạt động kinh doanh địa phương khác để vượt qua khủng hoảng. Sáu người còn lại đang chọn cách chờ đợi. Mỗi đợt nuôi tôm mất khoảng 2 tháng hoặc hơn.
Trong khi giá tôm đang giảm, một số nông dân cho biết họ vẫn phải đối mặt với các khoản vay và chi phí vận hành cao cho điện, nguyên liệu thô và thức ăn chăn nuôi, cũng như tiền thuê đất cao.
Trong khi đó, Jose Antonio Camposano, Chủ tịch Phòng Thương mại Thủy sản Quốc gia Ecuador cho biết, Ecuador đang theo dõi chặt chẽ các mức thuế quan đối với Ấn Độ để nắm bắt cơ hội kinh doanh, nhưng các nhà sản xuất ở đó sẽ chậm đầu tư mới trong bối cảnh chưa chắc chắn về việc liệu Ấn Độ và chính quyền Tổng thống Trump có thể đạt được thỏa thuận thuế quan hay không.
"Xuất khẩu của Ấn Độ tập trung chủ yếu vào Mỹ..., giống như Trung Quốc đối với chúng tôi. Vì vậy, đó là nơi chúng tôi có thể giành được lợi thế nếu Ấn Độ rút lui", ông cho biết.