Ghi nhận tại các nhà đầu tư tổ chức cho thấy, một thái độ thận trọng đối với các dấu hiệu mới nhất: lãi suất kỳ hạn 1 - 3 tháng tiếp tục tăng, tình hình chứng khoán thế giới diễn biến phức tạp và nhiều đợt suy giảm trên toàn cầu diễn ra với cường độ dày đặc hơn, khả năng báo cáo quý II của các DN Việt Nam chưa hẳn lạc quan. Khoản tín dụng lớn của khối bất động sản, số liệu ước tính lên đến 135.000 tỷ đồng (chưa kể các khoản vay khác được thế chấp bằng bất động sản) có thể trở thành mối lo cho hệ thống ngân hàng… Nhưng Ngân hàng Nhà nước vừa công bố không có ngân hàng TMCP nào trong diện kiểm soát đặc biệt đã khiến nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực tài chính yên lòng hơn. Nhìn chung, nhóm cổ phiếu ngân hàng có chiều hướng giảm tốc trong những phiên cuối tuần.
"Chưa có tín hiệu cho thấy quyết tâm trở lại thị trường của các tổ chức đầu tư ngay tại thời điểm này", Giám đốc CTCK Rồng Việt nhận xét. Theo đó, các tín hiệu kinh tế vĩ mô khả quan và kết quả kinh doanh 6 tháng đang là những thông tin cần thiết để ra một kế hoạch hành động rõ ràng hơn.