Những điều trên nghe qua thì vô hại và không liên quan đến chứng khoán Việt Nam, bằng chứng là chỉ số VN-Index và HASTC-Index đã hồi phục khá tốt, bất chấp xu hướng suy giảm trên toàn cầu, nhưng thực tế là khi “cả làng” đều khó, doanh nghiệp Việt Nam cũng đối mặt với những khó khăn hệ thống chưa từng có trong hơn 10 năm nay.
Lãi suất tuy vẫn chưa thể bù nổi lạm phát quá cao trong 6 tháng đầu năm, nhưng có thể làm nản lòng nhiều doanh nghiệp đối với việc duy trì mức độ sản xuất như 6 tháng trước (gắn liền với một tỷ lệ vốn vay lãi suất bằng 1/2 mức hiện nay), chứ chưa nói đến việc mở rộng kinh doanh. Việc huy động vốn ngoài hệ thống ngân hàng chưa có lối ra khi kênh TTCK tắc lại và các khoản đầu tư tài chính đem lại khoản thua lỗ nặng nề. Các nhà đầu tư cá nhân cũng không thể mạnh tay khi ngân hàng đang rốt ráo thu hồi các khoản vay đầu tư vào bất động sản. Trên lý thuyết thì người dân Việt