Phần lớn dầu của Nga được bán cao hơn mức trần của G7 trong tháng 10

Phần lớn dầu của Nga được bán cao hơn mức trần của G7 trong tháng 10

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nga gần như đã có thể tránh được hoàn toàn mức trần giá đối với xuất khẩu dầu từ nước này vào tháng 10.

Theo báo cáo của Bloomberg và nghiên cứu của Viện KSE, vào tháng 10, dầu từ các cảng lớn của Nga được bán với giá trung bình 79,4 USD/thùng và 99% lượng dầu xuất khẩu của Nga đã được bán trên mức giá trần.

G7 đã đưa ra mức trần giá vào tháng 12/2022 nhằm giảm doanh thu từ dầu của Nga và duy trì dòng chảy của dầu thô trên thị trường toàn cầu. Các biện pháp trừng phạt nhằm cấm các quốc gia G7 cung cấp dịch vụ bảo hiểm và vận chuyển cho bất kỳ loại dầu nào được bán trên ngưỡng 60 USD/thùng.

Tuy nhiên, Nga đã có thể né tránh phần lớn các lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách chuyển sang sử dụng “đội tàu chở dầu bóng tối” để giúp tăng doanh thu từ dầu mỏ của nước này trong những tháng gần đây.

Vào tháng 10, Viện KSE cho biết, khoảng 30% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển được vận chuyển từ các quốc gia G7 và Liên minh châu Âu, hoặc được liên kết với các dịch vụ khác từ phương Tây.

Các nhà nghiên cứu của Viện KSE cho biết: “Điều này cho thấy sự vi phạm phổ biến đối với cơ chế trần giá dưới hình thức gian lận chứng thực. Điều này có nghĩa là các nhà kinh doanh và môi giới dầu mỏ có khả năng cung cấp thông tin giá cả giả mạo cho các nhà cung cấp dịch vụ G7 hay EU”.

Trước khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra vào tháng 2/2022, Nga chiếm gần 40% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của EU và khoảng 25% lượng dầu thô nhập khẩu của EU.

Giá dầu Brent đã giảm hơn 5% vào thứ Năm (16/11) và giao dịch ở mức 77 USD/thùng.

Tin bài liên quan