Phía sau sức nóng cổ phiếu dầu khí

(ĐTCK-online) Bắt đầu từ hiện tượng PVA, đến PVC, PVE, PVI, các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí trong thời gian gần đây “làm mưa, làm gió” trên sàn niêm yết. Giá tăng đi kèm với khối lượng giao dịch tăng cao khiến dòng tiền ngày càng đổ vào “họ dầu khí”. Liệu sức hấp dẫn này có bắt nguồn từ tiềm năng tăng trưởng thực của các DN hay trên sàn lại xuất hiện trào lưu ăn theo nhóm ngành như hiện tượng “anh em nhà Sông Đà” trước kia?

Ông Bùi Vạn Thuận, Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI)

Quý I/2010, PVI đạt tổng doanh thu 1.123 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Cụ thể, PVI đã tăng trưởng doanh thu ở mọi chỉ tiêu, trong đó, doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 991,434 đồng; hoạt động đầu tư tài chính đạt hiệu quả cao với 131 tỷ đồng, (tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm 2009); doanh thu từ hoạt động khác đạt 172 tỷ đồng (tăng trường 145,3%). 

Lợi nhuận trước thuế của PVI trong quý I/2010 đạt hơn 98 tỷ đồng, tăng trưởng 24,7% so với cùng kỳ năm 2009, hoàn thành 29,7% kế hoạch cả năm. Hiện PVI đã hoàn tất về cơ bản các thủ tục để tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng, đã ký kết thoả thuận đối tác chiến lược với Quỹ đầu tư Oman. Quỹ sẽ trở thành cổ đông chiến lược của PVI và nắm giữ 12,6% cổ phần theo vốn điều lệ mới. Với những kết quả quý I/2010, Ban lãnh đạo PVI tự tin với việc sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2010 và phấn đấu đạt mốc doanh thu 4.000 tỷ đồng trước tháng 12/2010.

 

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Tổng giám đốc Tổng CTCP Kỹ thuật dầu khí (PVS)

Quý I/2010, PVS dự kiến đạt tổng doanh thu trên 2.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 167 tỷ đồng. Trong năm 2010, PVS đặt mục tiêu doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng và cổ tức chi trả 15%. Lợi nhuận năm 2010 của Tổng công ty tập trung chủ yếu từ một số mảng hoạt động sau: cơ khí dầu khí doanh thu (lợi nhuận khoảng148 tỷ đồng); tàu chuyên dụng (lợi nhuận khoảng 300 tỷ đồng)...

Năm 2010, Tổng công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. PVS sẽ phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 sẽ được mua 1) với giá bằng mệnh giá.

 

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng giám đốc Tổng CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD)

Quý I/2010, PVD đạt tổng doanh thu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 72 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý I/2010 đạt không cao lắm là do một số nguyên nhân: Thứ nhất, giàn khoan PV Drilling số 1 của PVD đang trong giai đoạn sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ nên trong quý I hầu như không hoạt động. Thứ hai, giàn khoan số 2 và số 3 cũng hoạt động ít hơn do ảnh hưởng của thời tiết. Tuy vậy, sang quý II/2010, Tổng công ty dự kiến đạt kết quả kinh doanh cao hơn nhiều, do các giàn khoan sẽ đi vào hoạt động ổn định hơn. Cụ thể, trong quý II/2010, PVD dự kiến đạt tổng doanh thu 1.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 340 tỷ đồng.

Năm 2010, PVD đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng, giảm 13,4% so với năm 2009, do năm nay là năm PVD bắt đầu thanh toán những khoản lãi vay cho giàn khoan PV Drilling số 2 và số 3. Bên cạnh đó, giá dịch vụ cho thuê giàn khoan mặc dù đã chạm đáy nhưng vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn trở lại.

 

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng giám đốc Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVX)

Hiện nay, báo cáo tài chính quý I/2010 của Tổng công ty đang soát xét nhưng dự kiến, lợi nhuận trước thuế quý I/2010 của PVX đạt trên 120 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2010 mà PVX sẽ trình ĐHCĐ ngày 22/4, năm nay, Công ty phấn đấu đạt doanh thu 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận 731,3 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 15%. Trong năm nay, PVX triển khai nhiều dự án đầu tư bất động sản, điển hình như: Khu dịch vụ cao cấp Nam An Khánh (4.240 tỷ đồng); Khu đô thị sinh thái điện lực Dầu khí (198 héc-ta); Tổ hợp dự án Nam Đàn Plaza - Hà Nội (4.000 tỷ đồng)…

Chúng tôi cũng vừa ký kết hợp đồng thi công xây lắp hạng mục kết cấu thép tiền chế Nhà máy Sơ sợi Polyester Đình Vũ - Hải Phòng với tổng giá trị hợp đồng được ký kết lên tới gần 500 tỷ đồng. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 325 triệu USD với công suất 175.000 tấn/năm. Dự kiến đến tháng 7/2011, khi Nhà máy chính thức đi vào hoạt động sẽ đạt doanh thu khoảng 300 triệu USD/năm.