Phiên giao dịch chứng khoán sáng 9/11: "Đại chiến” tại DIG, VN-Index tiếp đà hồi phục

Phiên giao dịch chứng khoán sáng 9/11: "Đại chiến” tại DIG, VN-Index tiếp đà hồi phục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sắc xanh đã nở rộ trên bảng điện tử, nhưng VN-Index vẫn chưa thể bứt phá do lực cản từ nhóm bất động sản. Trong nhóm này, “trận chiến” tại DIG đang cực kỳ hấp dẫn.

Trong phiên hôm qua, với sự khởi sắc của nhóm ngân hàng và một số mã bluechip ngành bán lẻ, tiêu dùng, dầu khí giúp gồng gánh lại được với đà bán tháo của nhóm bất động sản và thép, VN-Index theo đó cũng đảo chiều thành công, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp.

Tiếp nối quán tính của đà tăng phiên chiều qua, thị trường mở cửa phiên sáng nay tràn ngập sắc xanh, nhưng VN-Index lại chỉ có mức tăng khiêm tốn. Lý do chính đến từ lực kéo của một số mã bất động sản lớn là NVL và PDR, hay HPX khi tiếp tục bị bán tháo với lượng dư bán sàn lên tới hàng chục triệu đơn vị, cùng với đó là VIC, EIB, VNM.

Trong khi NVL và PDR an vị ở mức sàn do lượng bán tháo quá lớn, thì “trận chiến” tại DIG lại vô cùng hấp dẫn.

Thông tin liên quan tới DIG xuất hiện dày đặc trong thời gian gần đây, chủ yếu liên quan đến giao dịch của gia đình ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT khi liên tiếp bị bán giải chấp, hay việc đăng ký mua vào nhưng không mua, hoặc chỉ mua vào tỷ lệ nhỏ.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG đã có chuỗi lao dốc từ mức đỉnh 98.200 đồng đầu năm (có lúc đã lên trên 100.000 đồng) về mức 14.400 đồng lúc đóng cửa phiên hôm qua (8/11), tương đương mất hơn 85% giá trị. Trong đó, trong 5 phiên gần đây nhất, cổ phiếu DIG đều giảm mạnh với 3 phiên giảm sàn liên tiếp, 2 phiên đầu tuần này còn có lượng dư bán sàn lớn.

Mở cửa phiên sáng nay, DIG vẫn bị bán mạnh và mở cửa ở mức sàn 13.400 đồng, nhưng sau đó lượng cầu bắt đáy đột ngột nhảy vào hấp thụ hết hoàn toàn lượng dư bán sàn và dư bán dưới tham chiếu, kéo DIG nhảy vọt lên 14.900 đồng, tương đương tăng 3,5%. Tưởng như DIG sẽ có pha quay xe ngoạn mục, thậm chí nhiều người lạc quan đã nghĩ tới mức giá trần 15.400 đồng, nhưng lực cung không dừng lại ở đó. Chỉ chờ cho có người mua và giá đẩy lên, bên bán nhanh chóng bung hàng, đẩy DIG quay đầu giảm trở lại. Cuộc chiến cung - cầu tại DIG tiếp tục gay cấn trong những phút còn lại của phiên sáng và kết quả gần như bất phân thắng bại khi DIG đóng cửa chỉ giảm nhẹ 0,3% xuống 14.350 đồng.

Cuộc chiến cung cầu tại DIG giúp mã này có phiên giao dịch đột biến về khối lượng, khi chỉ trong phiên sáng đã thiết lập mức kỷ lục lịch sử của thanh khoản với 43,25 triệu đơn vị.

Nhiều mã bất động sản, xây dựng khác giảm sàn hôm qua, cũng đã hồi trở lại như DXG, FCN, HBC, CTD, LDG… Số mã giảm cũng ít hơn nhiều so với số mã tăng, trong đó chỉ có 3 mã NVL, PDR và HPX giảm sàn. Trong đó, DXG thậm chí có lúc đã được kéo lên mức kịch trần 11.750 đồng và còn dư mua trần, nhưng lực bán vẫn mạnh đã khiến DXG lùi về mức 11.550 đồng khi đóng cửa phiên sáng, tăng 5%. Các mã khác tăng mạnh khác trong nhóm có CCL và HDC tăng kịch trần, UDC tăng 5,5%, SGR tăng 4,6%, NLG tăng 4,3%, NVT tăng 4,2%, NHA tăng 4%, VCG tăng 3,9%..., hay mã lớn VHM cũng tăng 2,2% lên 44.750 đồng, KDH tăng 2,5% lên 20.800 đồng, góp phần hỗ trợ cho đà tăng của VN-Index.

Tương tự, nhóm thép cũng đồng loạt trở lại, chỉ còn NKG và TNA giảm nhẹ. Trong đó, HPG đóng cửa tăng 1,1% lên 13.300 đồng, dù có lúc leo lên mức 13.600 đồng; khớp 18,5 triệu đơn vị, đứng sau DIG.

Trong khi đó, các mã ngân hàng vẫn duy trì sắc xanh, nhưng đà tăng không còn mạnh như hôm qua. Tăng mạnh nhất là BID tăng 4,2% lên 36.350 đồng, tiếp đến là CTG tăng 3,4% lên 24.650 đồng, LPB tăng 2,65% lên 11.600 đồng, TCB tăng 2,5% lên 24.750 đồng, VCB tăng 1,2% lên 73.500 đồng… Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, EIB lại giảm kịch sàn xuống 27.900 đồng, MSB cũng đảo chiều giảm nhẹ và HDB đứng giá tham chiếu.

Sự trở lại của nhóm bất động sản, thép, cùng sự vững vàng của nhóm ngân hàng và một số mã lớn khác như GAS, MSN, giúp VN-Index giữ vững sắc xanh, dù mức tăng không quá lớn.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 8,97 điểm (+0,91%), lên 990,62 điểm với 302 mã tăng và 113 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 296,7 triệu đơn vị, giá trị 5.065,7 tỷ đồng, giảm 12% về khối lượng, nhưng tăng nhẹ về giá trị. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 50,4 triệu đơn vị, giá trị 1.143 tỷ đồng.

Ngoài chứng khoán, bất động sản, thép, các nhóm các như chứng khoán, dầu khí cũng có giao dịch tích cực sáng nay khi trong nhóm chỉ lác đác một vài mã giảm, còn lại đều tăng, dù mức tăng không lớn.

HNX-Index sau khi mở cửa với sắc đỏ nhạt, cũng đã nhanh chóng đảo chiều đi lên sau tín hiệu tích cực trên sàn HOSE. Dù không giữ được mức cao nhất phiên, nhưng HNX-Index bước vào giờ nghỉ trưa cũng có mức tăng tốt hơn VN-Index.

Chốt phiên, HNX-Index tăng 2,51 điểm (+1,26%), lên 202,28 điểm với 111 mã tăng và 48 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 22,8 triệu đơn vị, giá trị 369,5 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,6 triệu đơn vị, giá trị 57,4 tỷ đồng.

Sáng nay sàn HNX có 3 mã có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị là PVS gần 4 triệu đơn vị, CEO hơn 3,54 triệu đơn vị, SHS hơn 2,8 triệu đơn vị và IDC gần 1,15 triệu đơn vị. Trong đó, chỉ có PVS đứng tham chiếu 23.000 đồng, còn lại đều tăng khá tốt. Đặc biệt, giống như DIG, lực cầu bắt đáy đã kéo CEO từ mức sàn 10.400 đồng lên kịch trần 12.600 đồng, trước khi đóng cửa tăng 7% lên 12.300 đồng. Trong khi đó, SHS tăng 2,7% lên 7.700 đồng và IDC tăng 3,1% lên 40.400 đồng.

Trong khi đó, UPCoM lại không thể tiếp sóng của 2 sàn niêm yết khi quay đầu giảm điểm trong những phút cuối phiên.

Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 0,22 điểm (-0,31%), xuống 72,06 điểm với 155 mã tăng và 49 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 8,3 triệu đơn vị, giá trị 127,8 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,2 triệu đơn vị, giá trị 24,6 tỷ đồng.

Sàn này sáng nay chỉ có duy nhất BSR có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị (1,16 triệu), đóng cửa tăng 1,2% lên 17.200 đồng.

Tin bài liên quan