Phiên giao dịch sáng 27/12: HNG nổi sóng

Phiên giao dịch sáng 27/12: HNG nổi sóng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phiên giao dịch sáng 27/12 không có gì quá nổi trội về diễn biến của chỉ số, nhưng thị trường vẫn có những điểm nhấn, trong đó đáng chú ý nhất là cổ phiếu HNG.

Thị trường trong tháng cuối cùng của năm 2024 chỉ biến động trong biên độ hẹp, thỉnh thoảng mới có phiên VN-Index tăng, giảm trên 10 điểm, còn lại đa số đều dưới 5 điểm, nhưng không vì thế mà thị trường mất đi sự hấp dẫn khi vẫn có những điểm nhấn đơn lẻ.

Trong phiên giao dịch hôm qua (26/12), thị trường chứng kiến sự nổi sóng của cổ phiếu HVN (Vietnam Airlines). Dù cổ phiếu này thoát khỏi diện cảnh báo khi công ty đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 16/12, khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định, nhưng vẫn nằm trong diện bị hạn chế giao dịch (chỉ giao dịch phiên chiều) và có thể bị hủy niêm yết vì đã trải qua 3 năm kinh doanh thua lỗ liên tiếp với tổng số lỗ lũy kế đã hơn 35.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu 13.951 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2023. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường “đìu hiu chợ chiều” cuối năm, chỉ cần một vài thông tin cũng được xem là cái cớ để một vài cổ phiếu đơn lẻ có thể thăng hoa hoặc bị kéo sập.

Trong phiên sáng nay, mọi con mắt đổ dồn về HNG khi mã này bất ngờ nhận được lực cầu khủng và nhảy dựng đứng lên mức kịch trần 4.280 chỉ sau ít phút giao dịch, khớp hơn 4,2 triệu đơn vị và còn dư mua trần tới hơn 6 triệu đơn vị.

HNG nổi sóng dù không có thông tin gì đáng kể tác động ngoại trừ thông tin thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào (Southern Laos Agri) theo chủ trương nhận sáp nhập công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu và Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh để thực hiện dự án đầu tư tại Lào.

Trong khi đó, người anh em một thời là HAG dù không đột phá về giá khi chỉ tăng nhẹ 0,73%, lên 13.750 đồng, nhưng lại có giao dịch sôi động với 10,29 triệu đơn vị được khớp, chỉ đứng sau 2 mã chứng khoán là VND và VIX.

Nhóm chứng khoán như thường lệ khá hút dòng tiền, ngoài VND và VIX với 12,79 triệu và 10,65 triệu đơn vị được khớp, trong top thanh khoản còn có SSI (7,6 triệu đơn vị) và HCM (5,48 triệu đơn vị). Các mã chứng khoán này đều đóng cửa tăng giá, dù không quá mạnh, trong đó VND tăng 1,37% lên 22.150 đồng, VIX tăng 0,83% lên 17.250 đồng, SSI tăng 0,31% lên 32.850 đồng, HCM tăng 1,53% lên 33.250 đồng.

Trong khi đó, dù được giao dịch ký quỹ trở lại, nhưng HSG lại khá lặng sóng khi chỉ tăng 1,36% lên 22.400 đồng, khớp 8,8 triệu đơn vị, đứng sau mã đầu ngành HPG về thanh khoản với 9,45 triệu đơn vị, nhưng HPG chỉ đứng ở mức tham chiếu 27.800 đồng. Ngay cả NKG với thông tin dừng dự án tại Quảng Ngãi cũng đang có mức tăng nhẹ, khớp 2,29 triệu đơn vị.

Nhìn chung, ngoại trừ HNG và một vài mã đơn lẻ khác có mức tăng đột biến về giá, nhưng thanh khoản thấp, đại đa số các mã trên sàn sáng nay chỉ biến động trong biên độ hẹp. Đó là lý do khiến VN-Index chỉ dao động lình xình trong biên độ hẹp và chưa thể bứt hẳn khỏi ngưỡng 1.125 điểm.

Đóng cửa phiên sáng, VN-Index tăng 0,55 điểm (+0,05%), lên 1.122,8 điểm với 224 mã tăng và 200 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 312,3 triệu đơn vị, giá trị 6.707,1 tỷ đồng, tăng 8% về thanh khoản so với phiên sáng qua, nhưng tương đương về giá trị. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 46,7 triệu đơn vị, giá trị 1.210,3 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, dù cũng mở cửa với sắc xanh nhạt và duy trì đà tăng khá tốt trong nửa đầu phiên, nhưng HNX-Index yếu đà dần vào cuối phiên và không thể giữ được sắc xanh khi đóng cửa phiên sáng, dù số mã tăng giảm là cân bằng nhau.

Chốt phiên, HNX-Index giảm 0,56 điểm (-0,24%), xuống 230,7 điểm với 63 mã tăng và 64 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32,4 triệu đơn vị, giá trị 567 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể.

Nếu sàn HOSE có HNG, thì sàn HNX sáng nay có TKG gây chú ý khi tăng kịch trần lên 7.800 đồng, khớp trong top 5 trên sàn với 1,25 triệu đơn vị. Trong top 5 mã thanh khoản tốt trên HNX sáng nay chỉ có duy nhất CEO đóng cửa giảm 0,43% xuống 22.900 đồng (khớp 2,94 triệu đơn vị), còn lại đều tăng.

Ngoài TKG tăng kịch trần, còn có SHS tăng 1,07% lên 18.900 đồng, khớp vượt trội so với phần còn lại với 9,6 triệu đơn vị. NRC cũng gây bất ngờ khi hiếm hoi góp mặt trong top thanh khoản với hơn 2 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 2,04% lên 5.000 đồng. Mã còn lại là MBS tăng 0,44% lên 22.800 đồng, khớp 1,71 triệu đơn vị.

Ngoài 5 mã trên, sáng nay sàn HNX có thêm 3 mã có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị là IDJ, MST và PVS, đáng chú ý cả 3 mã này đều đứng tham chiếu.

UPCoM có diễn biến khá giống HOSE, nhưng lại thiếu chút may mắn khi chạm xuống dưới mức tham chiếu khi đóng cửa, dù gần như không đổi (chỉ giảm 0,01%), dù số mã tăng chiếm ưu thế so với số mã giảm.

Chốt phiên, UPCoM-Index đứng ở mức 86,24 điểm với 126 mã tăng và 86 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 23,2 triệu đơn vị, giá trị 396,9 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 9,5 triệu đơn vị, giá trị 154 tỷ đồng.

Sáng nay sàn UPCoM có 3 mã có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị và đều đóng cửa tăng giá, trong đó DGT tăng mạnh 11,76% lên 5.700 đồng, có lúc đã chạm trần 5.800 đồng, khớp 1,03 triệu đơn vị, đứng trên cả BSR về thanh khoản. Sáng nay BSR chỉ khớp 1,01 triệu đơn, đóng cửa tăng nhẹ 0,54% lên 18.600 đồng. Trong khi đó, SBS bất ngờ dẫn đầu với 1,34 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 1,39% lên 7.300 đồng.

Tin bài liên quan