Trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, VN-Index cố gắng thêm một lần nữa thử sức với ngưỡng cản 1.700 điểm, nhưng vẫn thất bại. Chỉ số này thậm chí còn bị đẩy lại xuống dưới tham chiếu khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục và chỉ may mắn trở lại được sắc xanh nhạt trong đợt ATC.
Dù gặp rung lắc trong phiên cuối tháng 8, nhưng tổng kết lại, VN-Index vẫn có tháng giao dịch rực rỡ với mức tăng gần 180 điểm - cao nhất trong 18 năm rưỡi; mức tăng tương ứng gần 12% - mức cao nhất 7 năm rưỡi. Thanh khoản thị trường cũng thiết lập mức kỷ lục mới với khoảng 50.000 tỷ đồng/phiên.
Bước vào tháng 9, thị trường sẽ đón nhận nhiều thông tin quan trọng cả trong nước và quốc tế. Có thể kể đến cuộc họp chính sách tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với thông tin được mong chờ là khả năng Fed có cắt giảm lãi suất hay không. Hành động của Fed sẽ có tác động tới sức mạnh của đồng USD, qua đó cũng sẽ tác động tới tỷ giá trong nước và chính sách của Ngân hàng Nhà nước. Thị trường chứng khoán luôn nhạy cảm với tỷ giá, nên cuộc họp này của Fed không chỉ được các nhà đầu tư quốc tế theo dõi sát sao, mà cả các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tiếp đến là kỳ review của các quỹ, cũng như thông báo của FTSE về việc đánh giá xếp hạng thị trường. Trong đó, nhiều người kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được FTSE thông báo nâng hạng từ cận biên lên mới nổi.
Tuy nhiên, khi VN-Index tiến sát vùng kháng cự 1.700 điểm, áp lực chốt lời và hoạt động review ETF sẽ cộng hưởng, khiến chỉ số có thể biến động mạnh.
Còn theo thống kê của Đầu tư Chứng khoán, trong khoảng thời gian 10-11 năm gần nhất trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chỉ số VN-Index đã có 7 tuần tăng và 4 tuần giảm. Ngược lại, sau kỳ nghỉ lễ, chỉ số này lại có tới 7 tuần giảm, trong khi chỉ có 3 tuần tăng. Điều này cho thấy, thị trường thường chịu áp lực chốt lời mạnh sau chuỗi tăng trước kỳ nghỉ lễ.
Trở lại với phiên giao dịch sáng nay, ngay khi mở cửa phiên, sắc xanh đã chiếm thế áp đảo, gấp 2 lần sắc đỏ, nhưng VN-Index lại gần như không thay đổi, sau đó chỉ số này bật tăng nhẹ. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, chỉ số này bị đẩy trở lại xuống dưới tham chiếu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sức ép của một số mã trụ, trong đó có cặp đôi cổ phiếu họ Vingroup là VIC-VHM, cùng một số mã ngân hàng lớn như VCB, BID, CTG.
Chốt phiên sáng nay, VN-Index giảm 6,64 điểm (-0,39%), xuống 1.675,57 điểm với 188 mã tăng, nhiều hơn so với 134 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 728,1 triệu đơn vị, giá trị 20.376,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% về khối lượng và 7% về giá trị so với phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 17 triệu đơn vị, giá trị 391,8 tỷ đồng.
Như đã đề cập ở trên, việc VN-Index giảm điểm dù sắc xanh chiếm ưu thế chủ yếu do sức ép từ một số mã trụ, trong đó cặp đôi VIC-VHM lấy đi tổng cộng gần 5,5 điểm; 3 mã ngân hàng (VCB, BID và CTG) lấy thêm tổng cộng 3,1 điểm. Các mã khác như FPT, MWG và LPB lấy thêm 1,7 điểm. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, HPG là mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, nhưng cũng chỉ là gần 1,6 điểm, 7 mã có đóng góp tích cực còn lại cũng chỉ đóng góp tổng cộng thêm khoảng 2,5 điểm.
Về diễn biến giá, VHM giảm nhất rổ VN30 khi mất 2,97% xuống 101.400 đồng, tiếp đến là MWG giảm 2,44% xuống 76.100 đồng, VIC giảm 2,26% xuống 125.400 đồng, VJC giảm 2,08% xuống 141.500 đồng.
Trong nhóm ngân hàng, LPB giảm 1,78% xuống 44.200 đồng, CTG giảm 1,56% xuống 50.500 đồng, ACB giảm 1,44% xuống 27.400 đồng, SSB giảm 1,17% xuống 21.150 đồng, VCB giảm 1,17% xuống 67.800 đồng. VIB, SHB, HDB, NAB là các mã giảm trên dưới 1%; BID giảm 0,82% xuống 42.500 đồng; STB và TPB cùng giảm 0,72%. Ở chiều ngược lại, có 2 mã tăng hơn 1% là OCB và EIB; 4 mã tăng khiêm tốn là MBB, MSB, VPB và TCB.
Nhóm công ty chứng khoán, AGR không giữ được sắc tím khi đóng cửa phiên sáng tăng 6,49% lên 20.500 đồng; TVB tăng 3,83% lên 10.850 đồng và TVS là mã còn lại tăng hơn 1%; 3 mã VND, VIX và APG chỉ tăng rất khiêm tốn. Ở chiều ngược lại, DSE giảm mạnh nhất khi mất 3,1% xuống 32.800 đồng; có 4 mã giảm hơn 1% là SSI, VDS, CTS và VCI, trong đó SSI giảm 1,66% xuống 41.500 đồng.
Trong khi đó, nhóm bất động sản, xây dựng lại chứng kiến một số điểm nhấn tại CII, DIG và CCC. Trong đó, DIG khớp hơn 28,7 triệu đơn vị và còn dư mua trần (24.900 đồng) gần 4,4 triệu đơn vị; CII khớp hơn 24,6 triệu đơn vị và cũng còn dư mua trần (24.050 đồng).
Trong các nhóm dẫn dắt, nhóm thép hôm nay giao dịch ấn tượng nhất khi chỉ có duy nhất VCA giảm nhẹ, còn lại đều tăng, trong đó NKG tăng kịch trần lên 16.950 đồng, khớp 30,2 triệu đơn vị, chỉ đứng sau HPG về thanh khoản trên HOSE; còn dư mua trần. Mã đầu ngành là HPG tăng 3,27% lên 28.400 đồng - cao nhất rổ VN30, thanh khoản đạt 87 triệu đơn vị, cao nhất sàn HOSE. Mã gây chú ý nữa là HSG cũng tăng mạnh 6,27% lên 19.500 đồng.
Trong khi đó, HNX và UPCoM dù cũng có rung lắc trong phiên sáng nay, nhưng các chỉ số chính của sàn này đều giữ được sắc xanh trước khi bước vào giờ nghỉ trưa.
Trong đó, HNX-Index tăng 1,36 điểm (+0,49%), lên 281,34 điểm với 82 mã tăng và 55 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 71,9 triệu đơn vị, giá trị 1.770,6 tỷ đồng, chủ yếu là giao dịch khớp lệnh.
SHS, CEO, MBS và PVS vẫn là các mã có thanh khoản tốt nhất HNX, trong đó SHS và MBS đóng cửa giảm, CEO và PVS tăng giá. Cụ thể, SHS giảm 2,4% xuống 28.500 đồng, khớp 21,8 triệu đơn vị; CEO tăng 4,88% lên 25.800 đồng, khớp 16,2 triệu đơn vị, MBS giảm 1,92% xuống 40.900 đồng, khớp 3,8 triệu đơn vị và PVS tăng 3,24% lên 35.000 đồng, khớp 2,9 triệu đơn vị.
UPCoM-Index tăng 0,27 điểm (+0,24%) lên 111,27 điểm với 119 mã tăng và 86 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32,2 triệu đơn vị, giá trị 488,8 tỷ đồng, cũng chủ yếu là khớp lệnh.
Trên UPCoM, MSR bất ngờ vươn lên trở thành mã có thanh khoản tốt nhất hơn 4 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 6,8% lên 22.000 đồng. Trong khi mã đứng kế tiếp là BVB khớp 2,6 triệu đơn vị, đóng cửa giảm nhẹ 0,62% xuống 16.000 đồng.