Phố Wall có phiên đầy biến động do các dữ liệu trái chiều - Ảnh: Reuters

Phố Wall có phiên đầy biến động do các dữ liệu trái chiều - Ảnh: Reuters

Phố Wall lại biến động

(ĐTCK) Phố Wall có phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ Tư (5/2) khi chịu tác động của nhiều thông tin tác động trái chiều.
Sau khi hồi phục ấn tượng ngày 4/2 sau 2 phiên lao dốc do nhà đầu tư bán tháo, chứng khoán Mỹ lại giảm điểm trở lại trong một phiên giao dịch đầy biến động tối qua.

Dù đã trấn tinh trở lại sau 2 phiên bán tháo trong ngày 4/2, nhưng giới đầu tư Phố Wall nhanh chóng trở lại trạng thái lo sợ khi bước vào phiên giao dịch ngày 5/2 với các dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ, Trung Quốc và cả các nền kinh tế mới nổi được công bố trước đó.

Chưa dừng lại ở đó, các nhà đầu tư còn bị dội thêm gáo nước lạnh khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) bang Philadelphia Charles Plosser phát biểu, FED nên cắt giảm gói kích thích kinh tế nhanh hơn nữa.

Trong phiên, có thời điểm các chỉ số chứng khoán Mỹ lao mạnh và phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng trước khi nhà đầu tư kịp trấn tĩnh trở lại nhờ các thông tin tốt hỗ trợ như kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế vừa công bố.

Theo dữ liệu vừa được Viện quản lý nguồn cung công bố cho thấy, khu vực dịch vụ của Mỹ có sự tăng trưởng khá trong tháng Giêng, với sự ổn định trong tuyển dụng khu vực tư nhân. Trong khi đó, báo cáo về hoạt động dịch vụ của khu vực cho thấy, tốc độ tăng trưởng trong tháng Giêng nhanh nhất trong 4 tháng và tuyển dụng vẫn mạnh mẽ .

Một báo cáo riêng về việc sử dụng lao động trong khu vực tư nhân (ADP) cho thấy, khu vực tư nhân của Mỹ tuyển thêm 175.000 việc làm trong tháng Giêng, tương đương với mức dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, nhà đầu tư còn thận trọng với bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu tới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/2, chỉ số Dow Jones giảm 5,01 điểm (-0,03%), xuống 15.440,23 điểm. Chỉ số S&P500 giảm 3,56 điểm (-0,2%), xuống 1.751,64 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 19,97 điểm (-0,5%), xuống 4.011,52 điểm.

Trong 298 công ty thành phần của chỉ số S&P500 đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2013, 69,5% có lợi nhuận vượt kỳ vọng, cao hơn mức trung bình 63% tính từ năm 1994 và cao hơn mức trung bình 67% của 4 quý gần nhất.

Với báo cáo kết quả kinh doanh khả quan, cổ phiếu của Walt Disney tăng lên 72,99 USD/cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu của Twitter giảm tới 11%, xuống 58,64 USD/cổ phiếu sau khi mạng xã hội này công bố tốc độ tăng trưởng người sử dụng trong quý IV chậm nhất từ tới nay.

Tăng mạnh nhất phải kể đến cổ phiếu của Green Mountain Coffee Roasters với mức tăng gần 40%, lên 112,25 USD/cổ phiếu sau khi có thông tin Coca Cola mua lại 10% mảng sản xuất bia giá 1,25 tỷ USD và thỏa thuận hợp tác 10 năm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu lại hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch thứ Tư sau 2 phiên bán tháo khi chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của khu vực đồng euro tốt nhất trong 2 năm rưỡi.

Kết thúc phiên 5/2, chỉ số FTSE tại Anh tăng 8,62 điểm (+0,13%), lên 6.457,89 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 11,59 điểm (-0,13%), xuống 9.116,32 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 0,34 điểm (+0,01%), lên 4.117,79 điểm.

Giá vàng cũng có phiên khá biến động bởi ảnh hưởng từ các dữ liệu trái chiều của Mỹ. Lúc đầu phiên, giá vàng giao ngay tăng tới 1,5%, vượt qua mốc 1.270 USD/ounce, nhưng nhanh chóng sau đó, cùng với các dữ liệu kinh tế khả quan, giá kim loại quý này đã lao mạnh về vùng 1.255 USD/ounce và đi ngang trên mức này một hai bước giá.

Kết thúc phiên 5/2, giá vàng giao ngay trên thị trường New York tăng 3,2 USD (+0,26%), lên 1.257,6 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu lại nhích nhẹ khi một báo cáo công nghiệp Mỹ cho thấy, hàng tồn kho thấp hơn và nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm mạnh mẽ do thời tiết lạnh tại Mỹ .

Báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ hôm thứ Ba cho thấy dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma giảm 1,6 triệu thùng trong tuần trước và sản phẩm chưng cất tăng 1,5 triệu thùng. Sản phẩm chưng cất bao gồm dầu nóng .

Kết thúc phiên 5/2, giá dầu thô Brent tăng 0,47 USD (+0,44%), lên 106,25 USD/thùng sau 3 phiên liên tiếp giảm giá. Dầu thô Mỹ tăng 0,19 USD (+0,2%), lên 97,38 USD/thùng.

Tin bài liên quan