Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Vĩnh Phúc

(ĐTCK) Chiều 23/10, Đoàn công tác Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam do Tiến sỹ Remi Nguyên, Phó Trưởng Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Vĩnh Phúc

Giới thiệu tới Đoàn công tác về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh, Vĩnh Phúc có điểm du lịch nổi tiếng là Khu du lịch Tam Đảo nằm ở độ cao 900m so với mặt nước biển, được người Pháp khám phá và tìm ra vào những năm đầu của thế kỷ XX. Đây cũng chính là khu du lịch quốc gia thứ 7 của Việt Nam được tổ chức World Travel Award vinh danh là thị trấn du lịch hàng đầu thế giới vào năm 2022, là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam, hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh, khám phá mạo hiểm, sinh thái và nghỉ dưỡng.

Về thu hút đầu tư, Vĩnh Phúc được xem là một trong những điểm sáng ở khu vực phía Bắc. Đến hết tháng 9/2023, Vĩnh Phúc thu hút được 1.281 dự án, trong đó có 452 dự án FDI đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện trên địa bàn tỉnh có 1 dự án của nhà đầu tư Pháp là Công ty Cổ phần Nhũ tương nhựa đường BC Chambard tại Khu công nghiệp Bình Xuyên đi vào hoạt động từ năm 2014, với số vốn 1,07 triệu USD.

Tam Đảo là khu du lịch quốc gia thứ 7 của Việt Nam được tổ chức World Travel Award vinh danh là thị trấn du lịch hàng đầu thế giới vào năm 2022

Tam Đảo là khu du lịch quốc gia thứ 7 của Việt Nam được tổ chức World Travel Award vinh danh là thị trấn du lịch hàng đầu thế giới vào năm 2022

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, đặc biệt các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư chiến lược đang quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, thời gian tới, cùng với triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đã ban hành, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng các bộ chính sách nhằm đa dạng các lĩnh vực đầu tư, tăng khả năng tiếp cận hỗ trợ đầu tư đối với các doanh nghiệp; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Vũ Chí Giang mong muốn Đoàn công tác sẽ là cầu nối, là một kênh để đưa các nhà đầu tư Pháp đến với Vĩnh Phúc.

Tiến sỹ Remi Nguyên, Phó Trưởng Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam đánh giá cao lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển của Vĩnh Phúc; đồng thời, khẳng định với cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp linh hoạt và chính sách đầu tư, sản xuất toàn diện, Vĩnh Phúc đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các công ty đa quốc gia; có mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng qua các năm, thường xuyên có mặt trong top 10 địa phương có ngân sách cao nhất cả nước. Tiến sỹ Remi Nguyên mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các nhà đầu tư của Pháp tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh ưu tiên.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi về môi trường đầu tư, các lợi thế, tiềm năng, cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; lĩnh vực, ngành nghề mũi nhọn mà Vĩnh Phúc đang ưu tiên, thu hút đầu tư; kết nối để phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh…. Tiếp đó, Đoàn công tác đến tham quan Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên.

Tin bài liên quan