PVX lại trở thành điểm nóng của thị trường

PVX lại trở thành điểm nóng của thị trường

Trong mấy ngày qua, cổ phiếu PVX của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) lại trở thành điểm “nóng” của thị trường, khi tăng liên tục với dư mua đầy ắp vào cuối phiên giao dịch.

Cổ phiếu PVX bắt đầu nóng lên kể từ đầu tháng 10, khi tăng từ mức đáy 4.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 9, lên mức 4.700 đồng/cổ phiếu phiên giao dịch ngày 10/10.

Diễn biến này trái ngược với động thái của cổ phiếu PVX trong suốt 2 tháng qua. Cụ thể, từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9, cổ phiếu PVX đã bị tuột dốc không phanh, mất hơn 50% giá trị, từ mức trên 8.000 đồng/cổ phiếu, xuống đáy 4.000 đồng/cổ phiếu.

Những động thái liên quan đến cổ phiếu PVX đã trở thành một trong những điểm “nóng” nhất của thị trường chứng khoán 2 tháng qua, bởi đây là cổ phiếu có thanh khoản rất cao, thường xuyên đứng trong tốp 5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Một trong những nội dung được nhà đầu tư quan tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh của PVC thời gian qua là khoản tiền PVC tạm ứng để thi công phần phát sinh ngoài hợp đồng tại Dự án Nhà máy ethanol nhiên liệu sinh học khu vực phía Bắc.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT PVC cho biết: “Việc đơn vị thi công thu lại tiền từ chủ đầu tư là điều đương nhiên, bởi không có lý do gì người làm thuê ứng trước tiền cho ông chủ, mà lại không thu hồi được khoản tiền đó. Để thể hiện thái độ ủng hộ đối với Dự án, PVC sẵn sàng làm hòa vốn, coi nhà làm không công, nhưng ít nhất cũng phải như vậy, chứ không thể bỏ tiền ra bù”.

Dự án Nhà máy ethanol nhiên liệu sinh học khu vực phía Bắc được đặt tại xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Chủ đầu tư Dự án là Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB). Công suất thiết kế của Dự án là 100.000 m3/năm, tổng giá trị hợp đồng EPC là 58,025 triệu USD (giá trị sau khi điều chỉnh: 65,018 triệu USD).

Trước đó, PVC cũng đã có một giải thích liên quan đến phần phát sinh ngoài hợp đồng của Dự án Nhà máy ethanol nhiên liệu sinh học khu vực phía Bắc. Theo PVC, đây là dự án sản xuất ethanol đầu tiên ở Việt Nam, thiết kế ban đầu chỉ là thiết kế cơ sở, nên phần phát sinh là do có thay đổi trong thiết kế và không lường trước được các phát sinh trong quá trình chào thầu.

Một động thái khác liên quan đến cổ phiếu PVX là việc PVC mới có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội xin giãn tiến độ Dự án Tháp Dầu khí. Hiện tại, mặc dù PVC vẫn có nguồn vốn, nhưng Công ty sẽ dừng ở việc tiến hành lập báo cáo dự án, tức là chưa quyết định giải ngân đầu tư ngay. Đồng thời, PVC vẫn tiếp xúc với các đối tác nước ngoài để đàm phán thu xếp vốn, nhằm huy động vốn cho dự án khi điều kiện thuận lợi.

Trước đó, Dự án Tháp Dầu khí được Thủ tướng Chính phủ giao PVC triển khai thực hiện. Công trình dự kiến bao gồm 2 tòa tháp cao 79 tầng và 54 tầng, xây dựng trên diện tích đất 65.000 m2. Tổng mức đầu tư của Dự án khoảng 600 triệu USD, không sử dụng vốn nhà nước và vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam