Quan chức Nga cảnh báo vệ tinh dân sự bị quân đội sử dụng có thể trở thành mục tiêu tấn công

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiết lộ kế hoạch thành lập lực lượng giám sát không gian sử dụng các vệ tinh thương mại và quân sự trong thực thi nhiệm vụ, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga đã lên tiếng cảnh báo về hậu quả.

Theo nhà ngoại giao cấp cao của Nga, Mỹ và các đồng minh đang đặt các tài sản vũ trụ dân sự trước nguy cơ bị tấn công bằng cách sử dụng chúng cho mục đích quân sự.

Đài RT dẫn lời ông Konstantin Vorontsov, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Mỹ đang vũ khí hóa không gian và làm mờ ranh giới giữa cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự ở trên quỹ đạo.

Giám đốc điều hành SpaceX, tỷ phú công nghệ Elon Musk. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành SpaceX, tỷ phú công nghệ Elon Musk. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Vorontsov cho rằng việc sử dụng phương tiên vũ trụ của Mỹ để mang lại lợi ích cho các quốc gia khác trên chiến trường “thực tế là một hình thức tham gia (xung đột) thông qua người ủy quyền”, do đó, các cơ sở hạ tầng không gian kiểu đội lốt dân sự này có thể phải đối mặt với “sự trả đũa”.

Trong một phát biểu được đài RT ngày 16/2 dẫn lời, ông Vorontsov nói: “Ít nhất, việc sử dụng các vệ tinh dân sự mang tính khiêu khích như vậy là đáng nghi ngờ theo Hiệp ước Ngoài vũ trụ (1967)”.

Lời cảnh báo của ông Vorontsov được đưa ra tại một cuộc thảo luận bàn tròn tại Quốc hội Nga, tập trung vào di sản của Sáng kiến Phòng thủ chiến lược dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và ảnh hưởng của nó đến kế hoạch quân sự hiện tại của Mỹ.

Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó vào hôm 14/2, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, tuyên bố liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo sẽ sử dụng các vệ tinh thương mại như một lực đẩy quân sự.

Ông Stoltenberg cho rằng điều này sẽ “cải thiện hoạt động tình báo và giám sát”, đồng thời “hỗ trợ các nhiệm vụ và hoạt động” của NATO, cho phép “điều hướng, liên lạc và cảnh báo sớm tốt hơn về các vụ phóng tên lửa”.

Theo Đài RT, ông Stoltenberg đã tiết lộ về dự án không gian mới của NATO khi báo cáo về những gì tổ chức đang làm để hỗ trợ các lực lượng Ukraine chống lại Nga.

Sự hợp nhất giữa thiết bị dân sự và quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine đã trở thành chủ đề hàng đầu vào tuần trước, khi SpaceX tuyên bố rằng họ đang hạn chế chức năng của hệ thống internet không gian Starlink, nghĩa là quân đội Ukraine không thể sử dụng nó để điều khiển máy bay không người lái.

Giám đốc điều hành SpaceX, tỷ phú công nghệ Elon Musk giải thích rằng Starlink là một sản phẩm thương mại không dành cho mục đích quân sự và ông không muốn nó được sử dụng để leo thang chiến sự, có khả năng gây ra “Chiến tranh Thế giới lần thứ III”.

Tin bài liên quan