Phố Tạ Hiện hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế khi du lịch Hà Nội.

Phố Tạ Hiện hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế khi du lịch Hà Nội.

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ nghiên cứu thí điểm hoạt động kinh tế xuyên đêm

UBND quận Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận theo hướng tổ chức xuyên đêm.

UBND Quận Hoàn Kiếm vừa triển khai chương trình hành động phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch quận Hoàn Kiếm, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Chương trình nhằm mục tiêu thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện kịch bản thích nghi, phục hồi kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của quận trong và sau dịch.

Theo đó, UBND quận Hoàn Kiếm xác định các sản phẩm du lịch chủ đạo, đặc sắc, hấp dẫn phục vụ du khách; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, phát huy khai thác các giá trị tài nguyên du lịch, trọng tâm là các giá trị văn hóa lâu đời của người Tràng An, các di tích lịch sử, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn quận.

Để khẳng định Hoàn Kiếm là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", xứng tầm là một trong các trung tâm du lịch lớn của Thủ đô và đất nước, quận Hoàn Kiếm đẩy mạnh hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn quận như tổ chức triển khai, khai thác có hiệu quả hoạt động của Không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Cùng với đó, quận sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ và triển khai hệ thống chiếu sáng. Đồng thời, có phương án hoàn chỉnh nhiệm vụ khi vừa triển khai dự án (công trường mở) vừa tổ chức không gian đi bộ dịp cuối tuần.

Triển khai các hoạt động lễ hội đường phố lớn hội tụ các vùng miền của quốc gia và thành phố tạo sức hấp dẫn, thu hút các nguồn lực, các hoạt động đặc sắc, đặc biệt khi hoạt động trở lại để trở thành “điểm đến, điểm hẹn, điểm nhấn” của du lịch Thành phố.

Xây dựng phương án cải tạo, đổi mới trọng tâm, nâng cao chất lượng các hoạt động tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm để trở thành “địa chỉ đỏ” văn hóa của Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, kết nối Khu phố Cổ Hà Nội.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức khai trương Không gian đi bộ mở rộng phía nam khu phố cổ (dự kiến ngày 1/7/2020) để kết nối không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thành một chỉnh thể thống nhất. Kết hợp việc củng cố không gian đi bộ khu bảo tồn cấp I khu Phố cổ và tuyến phố thương mại du lịch Hàng Đào - Hàng Giấy gắn với chợ đêm và chợ Đồng Xuân, Bắc Qua.

Tập trung làm mới nội hàm, tăng cường các hoạt động giá trị, chất lượng, khai thác giá trị du lịch di sản, khai thác các hoạt động ẩm thực trong khu vực. Đồng thời, tăng cường truyền thông về hình ảnh du lịch quận Hoàn Kiếm, điểm đến du lịch “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Quận Hoàn Kiếm sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Thành phố tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thu hút du khách tới Hà Nội nói chung và Hoàn Kiếm nói riêng như các sự kiện năm chủ tịch ASEAN; lễ hội văn hóa dân gian đương đại tại khu vực không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm; Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội, các tỉnh thành và quốc tế; Liên hoan du lịch làng nghề - phố nghề Hà Nội năm 2020; các sự kiện kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; tháng Khuyến mại năm 2020,...

Song song với đó, quận ưu tiên hoàn thiện sản phẩm du lịch đặc thù, Cẩm nang du lịch quận Hoàn Kiếm để công bố và đăng ký theo quy định, đồng thời có chiến lược truyền thông gắn với nội dung cụ thể để đảm bảo hiệu quả, giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá du lịch Hoàn Kiếm tới du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm theo hướng tổ chức xuyên đêm, có phân loại theo mô hình tổ chức (tổ chức ngoài trời và trong nhà; tổ chức trong các không gian đi bộ và các địa bàn khác của quận,..), có phân kỳ tổ chức thực hiện...

Tin bài liên quan