Quốc hội Mỹ chính thức thông qua dự luật chi tiêu 2,3 nghìn tỷ USD

Quốc hội Mỹ chính thức thông qua dự luật chi tiêu 2,3 nghìn tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Quốc hội Mỹ hôm thứ Hai (21/12) đã thông qua gói viện trợ Covid-19 trị giá gần 900 tỷ USD, tạo ra một gói cứu cánh cho nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch sau nhiều tháng không có hành động cứu trợ nào từ phía Quốc hội.

Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, cả Hạ viện và Thượng viện đã làm việc thâu đêm để thông qua dự luật trị giá khoảng 2,3 nghìn tỷ USD trong đó gần 900 tỷ USD viện trợ đại dịch và 1,4 nghìn tỷ USD để tài trợ cho chính phủ đến hết ngày 30/9/2021.

Dự luật cứu trợ virus bao gồm các khoản thanh toán 600 USD cho hầu hết người Mỹ và các khoản thanh toán bổ sung cho hàng triệu người bị mất việc trong đại dịch Covid-19 cũng như một đợt trợ cấp lớn hơn sẽ hết hạn vào thứ Bảy tới (26/12).

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết bà ủng hộ dự luật cứu trợ virus mặc dù nó không bao gồm viện trợ trực tiếp cho các chính quyền tiểu bang và địa phương mà đảng Dân chủ đã tìm kiếm. Bà cho biết họ sẽ thử đàm phán lại sau khi Tổng thống đắc cử của đảng Dân chủ Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1.

Đại diện đảng Cộng hòa Hal Rogers, người cũng ủng hộ gói viện trợ này cho biết "dự luật này phản ánh một sự thỏa hiệp công bằng”.

Dự luật được thông qua sau nhiều tháng các nhà lập pháp không thể cung cấp thêm sự trợ giúp nào trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đã giết chết hơn 310.000 người Mỹ và sự sụp đổ kinh tế khiến hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói. Sau khi các nhà lập pháp thông qua Đạo luật CARES trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD vào tháng 3, đảng Dân chủ đã thông qua dự luật viện trợ hơn 3 nghìn tỷ USD tại Hạ viện vào tháng 5.

Trong khi hầu hết Quốc hội đều hoan nghênh dự luật mới nhất này vì ít nhất đây là một bước khởi đầu để thúc đẩy đất nước trong cuộc khủng hoảng, các nhà kinh tế và đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng đất nước sẽ cần thêm cứu trợ.

Tổng thống đắc cử Joe Biden và các đồng minh của ông trong Quốc hội đã nhấn mạnh họ sẽ ngay lập tức thúc đẩy nhiều viện trợ hơn sau khi ông nhậm chức vào ngày 20/1 bao gồm cả viện trợ mới cho chính quyền địa phương và tiểu bang.

“Chúng tôi ứng trước dự luật này hôm nay như một bước đầu tiên. Chúng tôi đã sẵn sàng cho bước tiếp theo”, bà Pelosi viết cho các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện vào thứ Hai (21/12).

Tin bài liên quan