Quý I/2017, hợp đồng khai thác mới của Tập đoàn AIA đạt 884 triệu USD

Quý I/2017, hợp đồng khai thác mới của Tập đoàn AIA đạt 884 triệu USD

(ĐTCK) Tập đoàn AIA vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2017 với điểm nhấn là giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng 55% trên tỷ giá hối đoái cố định (CER), đạt 884 triệu USD.

Cụ thể, ông Mark Tucker, Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn AIA cho biết: trong quý I/2017, phí bảo hiểm mới quy năm (ANP) tăng 62%, đạt 1,779 tỷ USD. Tổng doanh thu phí bảo hiểm (TWPI) tăng 24%, đạt 6,247 tỷ USD.

Đặc biệt, mức tăng trưởng giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng 55%, đạt 884  triệu USD, lợi nhuận VONB đạt 49,2%. Đây là kết quả tăng trưởng VONB quý cao nhất từ khi AIA bắt đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) từ năm 2010.

Ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam chia sẻ: "AIA Việt Nam tự hào đóng góp một phần vào những kết quả kinh doanh của tập đoàn vào quý I/2017.

AIA cũng cho biết, kể từ ngày 1/6/2017, ông Keng Hooi sẽ chính thức thay thế ông Mark Tucker vị trí Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn sau khi ông này nghỉ hưu.

Sau thời điểm đó, ông Mark Tucker vẫn sẽ ở trong đội ngũ lãnh đạo của Tập đoàn AIA với vai trò là giám đốc không điều hành, cho đến hết ngày 31/8/2017.

Tin bài liên quan