Săn tin tốt từ đại hội

Săn tin tốt từ đại hội

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo thống kê, vào các tháng 4, VN-Index có xác suất tăng điểm hơn 50% trong lịch sử hoạt động của TTCK Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường chung đang đối mặt áp lực điều chỉnh khi đứng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài và tâm lý “bán chứng khoán tháng 5 và đi chơi” đè nặng lên nhiều nhà đầu tư, dòng tiền có xu hướng tìm kiếm và tập trung ở những cổ phiếu của doanh nghiệp có khả năng duy trì tăng trưởng và chi trả cổ tức cao cho niên độ tài chính 2022. Phần lớn những thông tin này đến từ các đại hội cổ đông của doanh nghiệp.

Theo thống kê, vào các tháng 4, VN-Index có xác suất tăng điểm hơn 50% trong lịch sử hoạt động của TTCK Việt Nam. Điều này được cho là vào mùa đại hội cổ đông, doanh nghiệp có nhiều tin tức hỗ trợ.

Thời điểm này cùng kỳ năm ngoái lại là ngoại lệ khi chuỗi ngày lao dốc của TTCK khởi phát từ đầu tháng 4 và kéo dài sang giữa tháng 5 với việc VN-Index mất 24% giá trị chỉ trong vòng một tháng rưỡi.

Tuy nhiên, năm nay bối cảnh có nhiều khác biệt khi áp lực tỷ giá, lãi suất giảm bớt, chính sách tiền tệ có dấu hiệu nới lỏng trở lại để hỗ trợ tăng trưởng, các thông tin vụ án hay vi phạm của các doanh nghiệp nếu có cũng không còn gây chấn động quá mạnh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hay bất động sản có dấu hiệu dần được “rã băng”. Thị trường chung đi ngang và dao động trong một biên độ hẹp từ 1.030-1.080 điểm, thanh khoản cũng không có nhiều nổi trội dao động quanh 11.000-12.000 tỷ đồng/phiên.

Trong bối cảnh dòng tiền không dư dả như vậy, nhà đầu tư có xu hướng chọn lọc kỹ càng, có tính lướt sóng cũng hướng đến những doanh nghiệp vững vàng về nền tảng, tài chính lành mạnh, chắc chắn có cửa đi lên sau khủng hoảng. Nội dung đại hội cổ đông của các doanh nghiệp phần nào tiết lộ những biến số này, đây cũng là dịp nhà đầu tư được cập nhật kết quả kinh doanh quý I của doanh nghiệp.

Với mùa đại hội cổ đông và báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu năm bước vào giai đoạn cao điểm, bức tranh chung của nhiều doanh nghiệp cho thấy sự sụt giảm mạnh, một bộ phận nhà đầu tư e ngại và tạm thời thoát khỏi thị trường, cũng như tận dụng thông tin tích cực từ các chính sách vĩ mô như lãi suất giảm, tái cơ cấu nợ cho doanh nghiệp để chốt lời ngắn hạn, nhất là khi một số nhóm ngành, cổ phiếu đã đạt mức tăng trưởng tốt kể từ tháng 11 năm ngoái tới nay. Song cũng có không ít nhà đầu tư bắt đầu ngắm nghía chọn danh mục để chờ giải ngân khi điều kiện thị trường có xu hướng tích cực hơn.

Trong vùng nhiễu động cả về thông tin và cơ hội đầu tư như hiện nay, đại hội cổ đông sẽ là cơ hội để doanh nghiệp cung cấp thông tin một cách chính thống, chính xác đến cộng đồng nhà đầu tư.

Thách thức phía trước còn rất lớn nhưng cũng không loại trừ thị trường có thể đảo ngược chóng vánh, đem lại cho doanh nghiệp nhiều cơ hội lội ngược dòng. Chọn chủ đề “Vững nền tảng - Sáng tương lai” cho chuyên đề đặc biệt nhân mùa đại hội cổ đông năm nay, Đầu tư Chứng khoán kỳ vọng, bằng nhiều nỗ lực, các doanh nghiệp niêm yết sẽ có được niềm tin từ cổ đông để đồng hành cùng vượt qua khó khăn, thách thức.

Tin bài liên quan